Ông Pompeo gọi Nga là "một thách thức thực sự"

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhMike Pompeo
Mike Pompeo  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo không bình luận về những cáo buộc Nga liên quan đến những vụ xâm nhập mạng máy tính các cơ quan của Mỹ, nhưng nói rằng Nga là một "thách thức" đối với Mỹ trong không gian mạng.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình phát thanh tổng hợp của Ben Shapiro, người dẫn chương trình đã đặt câu hỏi cho ông Pompeo về "sự hung hăng của Nga" trong không gian mạng nhân các vụ tấn công gần đây vào các cơ quan của Mỹ.

“Tôi không chắc rằng họ (Nga) trở nên hung hăng hơn. Đây là điều gì đó xảy ra thường xuyên. Việc Nga nỗ lực sử dụng tiềm lực về không gian mạng để chống lại chúng ta ở đây, ở Mỹ, vẫn thường xuyên diễn ra trong thời gian sáu năm tôi ở trong Quốc hội, cũng như trong sáu năm nay khi tôi làm việc trong chính phủ. Tôi đã thường xuyên chứng kiến điều đó trong một thời gian dài”, - ông Pompeo trả lời.

Ông Pompeo một lần nữa lại cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

tấn công mạng - Sputnik Việt Nam
Truyền thông cáo buộc vô căn cứ tin tặc từ Nga xâm nhập hệ thống của Bộ Tài chính Mỹ

"Họ đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi vào các năm 2008, 2012, 2016. Năm 2020 này chúng tôi đã làm tốt hơn khi chống trả họ. Đây là một thách thức thực sự. Chúng tôi đã khiến người Nga phải trả giá. Chúng tôi vẫn kêu gọi họ chấm dứt ngay hoạt động bất hảo này. Nhưng họ đúng là một thách thức thực sự", - ông Pompeo nói.

Nga bị cáo buộc thực hiện tấn công vào mạng của Bộ Tài chính Mỹ

Trước đó, Reuters trích nguồn đưa tin có một nhóm tin tặc được sự hậu thuẫn của chính phủ nước ngoài đã xâm nhập vào hệ thống mạng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cục Quản lý thông tin và viễn thông quốc gia, đánh cắp dữ liệu của các cơ quan này. Cũng có thông tin nói rằng Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ có thể cũng bị hack. Theo một nguồn tin, quy mô của vụ xâm nhập nghiêm trọng đến mức Hội đồng An ninh quốc gia Hoa Kỳ đã phải nhóm họp ngay hôm thứ Bảy. Theo Washington Post trích dẫn các nguồn tin, đối tượng bị cáo buộc liên quan đến vụ xâm nhập này là các tin tặc Nga, nhưng bản tin không đưa ra bằng chứng nào về cáo buộc này. Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hoa Kỳ gọi những cáo buộc của giới truyền thông Mỹ chống lại Nga là vô căn cứ.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov, khi bình luận thông tin về việc tin tặc tấn công vào mạng của Bộ Tài chính Mỹ, nói rằng Nga không liên quan gì đến việc này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала