Roosevelt muốn "vô hiệu hóa" Liên Xô và Anh vì lợi ích của sự lãnh đạo của Hoa Kỳ

© AP Photo / Robert CloverTổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt
Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt năm 1942 đã lên kế hoạch chấm dứt các hành động thù địch ở châu Âu và trong điều kiện hòa bình bắt đầu, đẩy xa Liên Xô và Anh trên bản đồ địa chính trị, đảm bảo sự thống trị duy nhất của Mỹ, dựa trên các tài liệu lưu trữ mới được giải mật của Cục Tình báo đối ngoại Nga.

Trong số các tài liệu được công bố công khai có bức điện mật mã được gửi vào ngày 9 tháng 12 năm 1942 từ New York đến Moskva bởi một sĩ quan tình báo xuất sắc,điệp viên thường trú của tình báo đối ngoại Liên Xô tại Hoa Kỳ, Vasily Zarubin với tên gọi Maxim.

Kế hoạch thống trị thế giới

"Roosevelt có những kế hoạch lâu dài để đảm bảo chiến thắng của cuộc chiến và vai trò thống trị của Hoa Kỳ trong việc ký kết hòa bình. Ông ấy có kế hoạch đạt được một lệnh ngừng bắn vũ trang trong một năm hoặc một năm rưỡi. Giai đoạn này là một giai đoạn thử nghiệm cho hành vi của Liên Xô và Anh",- Zarubin nói.
Nhân viên tình báo huyền thoại Liên Xô Rudolf Abel - Sputnik Việt Nam
Điệp viên Abel tiên đoán xuất sắc kế hoạch của Hoa Kỳ tấn công hạt nhân vào Liên Xô
"Roosevelt cho rằng Mỹ có thể kiểm soát các chính sách của cả hai quốc gia này. Mỹ có thể đối phó với Anh trên cơ sở rằng vị trí yếu kém của Churchill trong giới lãnh đạo của Anh và trong các vấn đề quan trọng nhất về chiến tranh và kế hoạch cho tương lai, Churchill tuân theo quyết định của Roosevelt", Maxim lưu ý.

Như Zarubin đã chỉ ra, Hoa Kỳ đủ mạnh để "hất cẳng hoàn toàn Anh khỏi Nam Mỹ".

Roosevelt tính đến sự kiệt quệ của Liên Xô

"Kế hoạch của Roosevelt nhằm vô hiệu hóa và làm tê liệt Liên Xô được tính toán dựa trên sự kiệt quệ và phụ thuộc vào viện trợ kinh tế của Mỹ. Roosevelt, vì lợi ích của mình, biến người Anh chống lại người Nga và ngược lại", - điệp viên ngầm này viết.
© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhLãnh tụ Liên Xô Yosif Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill tại Hội nghị Tehran, năm 1943
Roosevelt muốn vô hiệu hóa Liên Xô và Anh vì lợi ích của sự lãnh đạo của Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Lãnh tụ Liên Xô Yosif Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill tại Hội nghị Tehran, năm 1943
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала