Hoa Kỳ đưa Cuba trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố

© Sputnik / Maria Plotnikova / Chuyển đến kho ảnhNgười dân Cuba trên đường phố trong khu vực «Havana Cổ»
Người dân Cuba trên đường phố trong khu vực «Havana Cổ» - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đó là tin đưa của Bloomberg, dẫn các nguồn cao cấp trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Bằng cách đó, chính quyền của Tổng thống tại vị Donald Trump sẽ gây phức tạp cho công việc của chính quyền tương lai với nhà lãnh đạo đắc cử Joe Biden: sẽ khó hơn khi thiết lập các liên hệ ngoại giao với Havana. Nguồn tin cũng tiết lộ mốc thời gian đưa Cuba trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Ngoại trưởng Mike Pompeo dự kiến ​​đích thân công bố điều này vào thứ Hai ngày 11 tháng 1.

Cuba - Sputnik Việt Nam
Kỳ vọng dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba dưới thời tân Tổng thống Mỹ

Nguyên nhân giả thiết của động tác nói trên, có thể do Cuba chứa chấp những phần từ đào tẩu từ Mỹ, vốn bị kết án tại Hoa Kỳ. Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao, quyết định thông qua liên quan đến các nước «đã nhiều lần ủng hộ hành động của chủ nghĩa khủng bố quốc tế».

Trump và những người ủng hộ ông gần đây đã cố gắng đưa ra những quyết định sẽ ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Biden ngay trong những tháng đầu cầm quyền của tân Tổng thống. Cụ thể, Nhà Trắng đã thảo luận về việc tăng cường biện pháp trừng phạt chống Trung Quốc và Iran.

Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba vào năm 1961 để đáp trả việc hòn đảo này quốc hữu hóa các tài sản của Mỹ. Sau đó, Washington công bố áp đặt cấm vận kinh tế-thương mại. Năm 2014, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố bình thường hóa quan hệ song phương, nhưng quá trình xích gần của hai nước kết thúc vào tháng 1 năm 2017 khi Donald Trump nắm quyền lãnh đạo Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала