Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại việc rải ống dự án “Dòng chảy phương Bắc-2”

© Ảnh : Nord Stream 2 / Axel SchmidtCác đường ống xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở cảng Mukran, Đức
Các đường ống xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở cảng Mukran, Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tàu rải ống «Fortuna» liên quan đến việc hoàn thành dự án “Dòng chảy phương Bắc-2» và chủ sở hữu tàu – công ty KBT-Rus.

Danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ liên quan đến các biện pháp chống lại Nga, Yemen, Venezuela cũng bao gồm:

  • 6 tàu, bao gồm các tàu chở dầu Maxim Gorky và Sierra, hoạt động dưới cờ Nga;
  • LLC "Rustanker", đăng ký tại Krasnodar;
  • 14 công ty từ Ý, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Venezuela, Malta, Anh.
  • 3 cá nhân: công dân Thụy Sĩ, Ý và Venezuela.

Tờ báo Bild cũng viết về việc công ty Đức Bilfinger SE rút lui khỏi dự án «Dòng chảy phương Bắc-2»: vào năm 2017, công ty này thắng thầu gói phát triển, cung cấp và vận hành hệ thống kiểm soát quy trình trên đường ống.

Dòng chảy phương Bắc -2 - Sputnik Việt Nam
Đức chính thức thành lập quỹ phớt lờ các lệnh trừng phạt dự án «Dòng chảy phương Bắc-2»

Một quyết định tương tự đã được Tập đoàn Bảo hiểm Zurich của Thụy Sĩ công bố. "Zurich ưu tiên tuân thủ các lệnh trừng phạt kinh tế, bao gồm cả luật pháp Hoa Kỳ", công ty cho biết trong một tuyên bố, được Sputnik trích dẫn.

Bình luận về các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, Thư ký báo của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh, Moskva lấy làm tiếc về những hạn chế, nhưng sẽ tiếp tục xây dựng đường ống dẫn khí đốt.

Dòng chảy phương Bắc-2

«Dòng chảy phương Bắc-2» dự kiến ​​xây dựng hai đường ống dẫn với tổng công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức.

Hoa Kỳ quảng bá khí đốt tự nhiên hóa lỏng của mình sang châu Âu và cố gắng để cho dự án không hoàn thành. Washington nhiều lần áp đặt các hạn chế đối với đường ống dẫn khí đốt của Nga. Các biện pháp trừng phạt đối với «Dòng chảy phương Bắc-2», cùng với những thứ khác, trong ngân sách quốc phòng của Mỹ giờ đây được áp dụng cho các dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra, chứng nhận, cũng như hiện đại hóa các tàu đặt ống. Vì lý do này, công ty Na Uy DNV GL và công ty tư vấn Rambøll của Đan Mạch đã thông báo rút khỏi dự án.

Vào tháng 12, nhà điều hành Nord Stream AG, sử dụng tàu rải ống «Fortuna», đã đặt một trong hai đoạn đường ống ở vùng biển Đức. Kết quả là, theo Nord Stream AG, hiện còn khoảng 148 km đường ống cần phải đặt: 120 km ở vùng biển Đan Mạch, và khoảng 28 km ở vùng biển Đức. Đan Mạch đã đồng ý về khả năng đặt thêm đường ống bằng tàu "Fortuna" từ ngày 15 tháng Một, giấy phép của Đức cho tàu này có giá trị đến cuối tháng Năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала