Nhà Trắng nói về cuộc trò chuyện giữa hai ông Biden và Putin

© REUTERS / KEVIN LAMARQUEPhát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki
Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden "không bao giờ giữ ý" đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và các hành động của chính phủ Nga, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.
"Tổng thống Biden có những mục tiêu rõ ràng mà ông ấy muốn truyền tải trong cuộc trò chuyện này. Ông ấy không bao giờ ngần ngại nói về những gì liên quan tới Tổng thống Putin hay những lo ngại về các hành động của chính phủ Nga. Và chắc chắn ông ấy đã truyền đạt điều này một cách rõ ràng trong cuộc trò chuyện" - ông nói Psaki trong cuộc họp báo.

Cuộc trò chuyện đầu tiên giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Liên bang Nga

Cuộc điện đàm giữa tổng thống Nga và Hoa Kỳ diễn ra vào thứ Ba. Các bên đã thảo luận về các vấn đề thời sự của quan hệ quốc tế và chương trình nghị sự song phương, bao gồm khả năng hợp tác giữa các quốc gia trong cuộc chiến chống coronavirus, việc Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở, việc gia hạn hiệp ước START-3 chiến lược và các chủ đề khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала