Dự luật về lệnh trừng phạt do vụ Navalny được trình lên Quốc hội Hoa Kỳ

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhAlexei Navalny.
Alexei Navalny. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Một nhóm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã trình lên Quốc hội nước này dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga do vụ Alexei Navalny, thông cáo báo chí của các nghị sĩ cho biết.

Văn bản đề nghị chính phủ Hoa Kỳ xác định liệu Nga có vi phạm các quy chuẩn quốc tế về việc sử dụng vũ khí sinh học hay không. Dự luật quy định áp đặt các biện pháp hạn chế đối các quan chức cụ thể nếu Nhà Trắng xác định rằng họ đã vi phạm luật pháp quốc tế. Văn bản này cũng đề xuất xác định sự việc liên quan đến vụ chính trị gia Boris Nemtsov bị giết.

Triển vọng cho việc thông qua dự luật là không rõ ràng. Ủng hộ dự luật có các nghị sĩ đảng Dân chủ Ben Cardin, Chris Coons, Chris Van Hollen và Dick Durbin, cũng như các đảng viên Cộng hòa Mitt Romney và Marco Rubio.

Alexey Navalny tại phiên xét xử của Tòa án thành phố Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Bộ Ngoại giao Nga gọi việc các nhà ngoại giao nước ngoài đến phiên tòa án xử Navalny là hành động chính trị

Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã khuyến cáo các chính trị gia nước ngoài có bình luận về vụ Navalny nên tôn trọng luật pháp quốc tế và lo giải quyết các vấn đề của nước họ. Cụ thể, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov lưu ý rằng các tuyên bố của phương Tây về chủ đề này "giống hệt nhau như những bản copy". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova gọi hành vi của các nhà ngoại giao phương Tây và các cơ quan đối ngoại phương Tây đối với vụ xét xử Navalny là một chuỗi các hành động dàn dựng mang tính chính trị.

Về phần mình, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nói rằng Điện Kremlin không có ý định lắng nghe các tuyên bố từ nước ngoài về Navalny.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала