Ông Macron tuyên bố cần đối thoại với Nga

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Pháp Emmanuel Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố cần đối thoại toàn diện với Nga vì lợi ích an ninh quốc tế. Ông nói về chủ đề này khi trả lời câu hỏi của các chuyên gia từ Trung tâm nghiên cứu của Hội đồng Đại Tây Dương.
“Không có đối thoại thì không đảm bảo được an ninh, vì vậy chúng ta cần đối thoại với Nga", - ông Macron nhận định.

Bài phát biểu của ông được phát trên kênh YouTube Ruptly.

Nhà lãnh đạo Pháp nói thêm rằng bất chấp những bất đồng hiện đang tồn tại, "cuộc đối thoại toàn diện như vậy là cần thiết".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2020
"Tôi chỉ nói rõ." Macron nói về tầm quan trọng của đối thoại giữa Châu Âu và Nga

Ngoài ra, theo ông Macron, Liên minh châu Âu và Liên bang Nga cũng nên tiến hành đối thoại về kiểm soát vũ khí, để chủ đề này không chỉ là thảo luận riêng giữa Hoa Kỳ và Liên bang Nga.

Theo ông, điều này sẽ giúp giảm bớt rủi ro xảy ra xung đột và đảm bảo an ninh châu Âu.

Cuộc điện đàm giữa hai Tổng thống Putin và Macron

Vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với ông Macron. Khi đó lãnh đạo hai nước đã̃ nhấn mạnh quyết tâm chống khủng bố.

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm các bên đã đề cập đến tình hình xung quanh Nagorno-Karabakh, tình hình ở Libya, sự cần thiết phải tuân thủ các thỏa thuận Minsk về Ukraine.

Ngoài ra, hai ông Putin và Macron sau đó đã thỏa thuận ổn định hợp tác trong cuộc chiến chống dịch bệnh coronavirus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала