Bà Zakharova nói về "flash mob ngoại giao" tại phiên tòa xét xử Navalny

© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Chuyển đến kho ảnhPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Sự hiện diện của các quan chức ngoại giao từ 14 quốc gia tại phiên tòa xét xử Alexei Navalny là một hành động ngoại giao chớp nhoáng (flash mob), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Trước đó, đại diện của 14 quốc gia đã tới tham gia phiên tòa xử Navalny tại Tòa án thành phố Maxcơva. Trong khi đó, một ngày trước đó, một tòa án ở Maxcơva đã mở phiên tòa xét xử vụ án hành chính của một công dân Pháp, tuy nhiên, đại diện của đại sứ quán Pháp không có mặt trong cuộc họp này và không nộp đơn lên tòa với yêu cầu thừa nhận họ là người nghe.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra mục đích tuyên bố của các nước NATO về Navalny
"Hoạt động ngoại giao thông thường là có mặt tại một phiên tòa nơi xem xét vụ việc của công dân nước quý vị, bởi vì quý vị có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích công dân nước mình... Tôi gọi đó là một flash mob ngoại giao. Thế còn biết gọi nó là cái gì nữa nếu cần mô tả sự kiện này một cách châm biếm?" - bà nói trên sóng của kênh truyền hình "Rossiya 24".

Những mắt xích của cùng một chuỗi

Theo lời bà, "trên thực tế, đây là một hành động chính trị, và một lần nữa, thật là một sai lầm lớn khi đem phân tích nó một cách tách biệt khỏi toàn bộ bối cảnh".

"Nhiều người ở đây thích làm như vậy. Quý vị biết đấy, họ nói: "Chà, có gì đâu, họ đến tòa, họ chỉ ngồi đó chứ không làm gì cả. Chà, có gì đâu, họ chỉ tới tham gia các cuộc mít tinh của chúng ta. Có gì đâu, họ chỉ công bố thông tin về một cuộc tuần hành nào đó tới gần Điện Kremlin, điều mà ngay cả những người tổ chức các cuộc biểu tình trái phép cũng không nói tới". Nhưng không, tất cả đều là những mắt xích của một chuỗi, đó là sự can thiệp thô bạo vào công việc của một quốc gia có chủ quyền", - bà Zakharova nói.
Alexey Navalny tại phiên xét xử của Tòa án thành phố Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Bộ Ngoại giao Nga gọi việc các nhà ngoại giao nước ngoài đến phiên tòa án xử Navalny là hành động chính trị

Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã khuyến cáo các chính trị gia nước ngoài bình luận về tình hình với Navalny nên tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết các vấn đề của đất nước họ, và hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng tuyên bố của các chính trị gia phương Tây về chủ đề này "giống như dưới máy photocopy". Đến lượt mình, Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, Dmitry Peskov nói rằng Điện Kremlin không có ý định lắng nghe những tuyên bố từ nước ngoài về Navalny. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi hành vi của các nhà ngoại giao và các bộ ngoại giao phương Tây trong tình huống với quá trình xét xử Navalny là một chuỗi các hành động dàn dựng chính trị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала