Bộ Ngoại giao Mỹ thất vọng vì Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ mở cuộc điều tra chống lại Israel

© AFP 2023 / Robin UtrechtTòa án Hình sự Quốc tế
Tòa án Hình sự Quốc tế - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ thất vọng với cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế chống lại Israel, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price nói với các phóng viên.

Hành động bất công

"Chúng tôi kiên quyết phản đối và thất vọng với thông báo của công tố viên ICC về việc bắt đầu mở cuộc điều tra về tình hình người Palestine", - Price nói.

Theo ông, cuộc điều tra "là một đòn giáng bất công nhằm vào Israel." 

Quân đội Israel  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2020
Quân đội Israel tấn công các chủ thể của Hamas ở Nam Gaza

Theo ông, người Palestine "không được coi là một dân tộc có chủ quyền," và Israel không tham gia ICC, vì vậy cuộc điều tra không thể được tiến hành trên cơ sở chính thức.

Điều tra tình hình ở Palestine

Hôm thứ Tư, công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế Fatou Bensouda cho biết tòa án đã mở một cuộc điều tra về tình hình ở Palestine, căn cứ tin đưa trên trang web của tòa án. Cuộc điều tra sẽ bao gồm “các tội phạm thuộc thẩm quyền của tòa án, được cho là đã được thực hiện” kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2014 (hoạt động quân sự của Israel tại Dải Gaza "Protective Edge").

Hồi tháng 2, Tòa án hình sự quốc tế đã ra phán quyết rằng họ có thẩm quyền điều tra tình hình ở Palestine và các tội ác chiến tranh có thể xảy ra. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала