Việt Nam vẫn là đối tác quan trọng hàng đầu của Trung Quốc

© AFP 2023 / KHAMTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
Đăng ký
Kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hà Nội - Bắc Kinh, Việt Nam vẫn là đối tác hàng đầu của Trung Quốc ở khu vực ASEAN.

Trong khi đó, Trung Quốc là nhà đầu tư FDI lớn thứ ba vào Việt Nam. Hai nước ghi nhận sự phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác dù còn một số quan điểm bất đồng về Biển Đông.

Kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 26/3, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Việt Nam lên tiếng về căn cứ tên lửa Trung Quốc, Biển Đông, quan hệ với Bắc Kinh sau Đại hội XIII

Đến dự buổi lễ về phía Trung Quốc có Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ngô Giang Hạo, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp sở tại, các nhân sỹ hữu nghị đã có những đóng góp cho quan hệ hai nước thời gian qua, cùng đại diện kiều bào, doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai ôn lại chặng đường 71 năm quan hệ Việt - Trung kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời điểm lại những thành quả hợp tác quan trọng giữa hai nước thời gian gần đây.

Trung Quốc là nhà đầu tư FDI lớn thứ ba vào Việt Nam

Từ đầu năm 2020 đến nay, trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước duy trì trao đổi thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt; hợp tác trên các lĩnh vực tiếp tục được thúc đẩy, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư duy trì mức tăng trưởng ấn tượng. Việt Nam giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong các nước ASEAN, với kim ngạch thương mại song phương năm 2020 đạt 192,2 tỷ USD, tăng 18,7% (theo số liệu của Hải quan Trung Quốc); Trung Quốc là nhà đầu tư FDI lớn thứ 3 tại Việt Nam trong năm 2020.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương trình bày tham luận. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2021
Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sau Đại hội XIII: Có liên minh với Mỹ để chống Bắc Kinh?

Đại sứ Phạm Sao Mai nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả Việt Nam và Trung Quốc, là năm đầu tiên Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, "Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025" và "Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030".

Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và bắt tay thực hiện "Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14 và Mục tiêu tầm nhìn tới năm 2035".

Trước thềm xuân Tân Sửu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm quan trọng (08/2), đưa ra định hướng lớn về phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

Có thể nói, thời gian gần đây, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đang phát triển theo chiều hướng hết sức tích cực khi lãnh đạo cấp cao hai nước liên tục có những hoạt động trao đổi cấp cao, thể hiện sự quan tâm đến tình hình chính trị - kinh tế - xã hội của mỗi nước cũng như thiện chí hợp tác.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định “rất trân trọng” quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và sẵn sàng cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tăng cường liên lạc chiến lược, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc, hướng tới lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác cùng có lợi trong khu vực và trên thế giới.

“Trung Quốc và Việt Nam là những quốc gia xã hội chủ nghĩa láng giềng, chia sẻ vận mệnh chung có ý nghĩa chiến lược”, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.
Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2020
Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến Campuchia như thế nào?

Trên tinh thần đó, Đại sứ Phạm Sao Mai đề nghị, hai bên cần thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực; thúc đẩy giao lưu nhân dân; kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định và đi vào chiều sâu, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Lễ kỷ niệm 71 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc diễn ra trong không khí trang trọng, thân tình; các khách mời bày tỏ ấn tượng trước tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc và những món ẩm thực mang đậm hương vị Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала