Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV kết thúc thành công tốt đẹp

© Sputnik / Taras IvanovHọp báo công bố kết quả kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV
Họp báo công bố kết quả kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều 8/4, Quốc hội tiến hành họp báo công bố kết quả kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV và trao tặng bằng khen về công tác báo chí.

Tham dự họp báo có ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban công tác đại biểu; ông Nguyễn Trường Giang, Phó Tổng thư ký Quốc hội; ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội; ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông báo kết quả và đại diện cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Nhiều vấn đề quan trọng được thảo luận và giải quyết

Phát biểu tại họp báo,ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông báo kết quả tóm tắt kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV. Ông Vũ Minh Tuấn nhấn manh:

“Sau 12 ngày họp kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã kết thúc thành công tốt đẹp. Về công tác tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Quốc hội thống nhất và đánh giá nhiệm kỳ qua có nhiều khó khăn thử thách, tuy nhiên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, độc lập của Tổ quốc. Về công tác nhân sự, Quốc hội đã xem xét, miễn nhiệm và bầu các chức danh quan trọng đảm bảo theo đúng Hiến pháp, nhận được sự đồng thuận cao của đại biểu và cử tri. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành tuyên thệ trước Quốc hội và cử tri cả nước".
© Sputnik / Taras IvanovÔng Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV kết thúc thành công tốt đẹp - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Theo ông Vũ Minh Tuấn, về công tác xây dựng pháp luật và các vấn đề khác cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ông cho biết:

“Thông qua luật phòng chống ma tuý với 94% số phiếu tán thành, phát huy toàn bộ hệ thống chính trị trong phòng chống ma tuý và tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy; Thông qua Nghị quyết thí điểm Hội đồng nhân dân tại các thành phố Hà Nội được bố trí 19 đại biểu chuyên trách. Quốc hội đánh giá công tác trả lời kiến nghị của cử tri, giải quyết đc 136 kiến nghị, ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật đã hỗ trợ được cho người dân nâng cao sản xuất, phát triển kinh tế".
“Quốc hội đã tổng hợp hơn 2000 ý kiến của cử tri nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các kiến nghị, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế, bền vững đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường".

Công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác

Tại họp báo, công tác thông tin tuyên truyền được thông tin kịp thời tới cử tri và kiều bào tại nước ngoài. Tại Trung tâm báo chí Quốc hội luôn được trang bị tốt, đường truyền tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp vô cùng thuận lợi. Ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết:

“Có 8 buổi phát thanh truyền hình trực tiếp kỳ họp trên VTV, VOV, ...Một số hãng thông tấn và báo chí đã mở chuyên trang phản ánh quá trình và kết quả kỳ họp".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Quốc hội bế mạc, Chính phủ có bộ máy mới với 15 thành viên
Phát biểu tổng kết họp báo, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội đánh giá:

“Tỷ lệ thời gian họp báo tỷ lệ với thời gian kỳ họp tất cả là 12 ngày nên phóng viên, nhà báo được thông tin đầy đủ truyền tải nhanh nhất đến độc giả. Các nhà báo giúp chúng tôi thông tin đầy đủ hoạt động của Quốc hội đến người dân trong nước và quốc tế".

Trong khuôn khổ họp báo đã diễn ra Lễ trao tặng bằng khen về công tác báo chí trong kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала