Việt Nam rất khôn khéo: Hà Nội muốn hợp tác bình đẳng với Bắc Kinh

© AFP 2023 / Hoang Dinh Nam/ POOLСờ Việt Nam và Trung Quốc
Сờ Việt Nam và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2021
Đăng ký
Thay vì "góp gió" vào căng thẳng ở tình hình Biển Đông, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có lối tiếp cận rất đáng chú ý - vừa tinh tế, khéo léo khi kêu gọi các bên tiếp tục đóng góp vào hòa bình, ổn định chung ở khu vực, vừa cương quyết, mạnh mẽ khi nhấn mạnh bản chất mối quan hệ Việt - Trung phải trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam muốn hợp tác "bình đẳng", "cùng có lợi" và duy trì hòa bình với Trung Quốc. Nguyên thủ quốc gia Việt Nam khẳng định điều này khi phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn châu Á Bo Ao (Bác Ngao), Hải Nam, Trung Quốc.

Ngày 20/4, Diễn đàn châu Á Bo Ao (Bác Ngao) đã được khai mạc tại thành phố Bo Ao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị là sự kiện quan trọng, kỷ niệm 20 năm hoạt động của Diễn đàn.

Có gì ở Diễn đàn châu Á Bác Ngao?

Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và có bài phát biểu tại Lễ khai mạc của Diễn đàn.

Diễn đàn lần này có sự tham dự của nguyên thủ/người đứng đầu Chính phủ các nước Bangladesh, Brunei, Kazakhstan, Campuchia, Chile, Hàn Quốc, Indonesia, Lào, Malta, Mông Cổ, New Zealand, Sri Lanka, Trung Quốc, Việt Nam, Singapore, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 và Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Phiên khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao
Việt Nam rất khôn khéo: Hà Nội muốn hợp tác bình đẳng với Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Phiên khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao

Diễn đàn cũng thu hút sự tham gia của nhiều học giả, doanh nghiệp, báo chí trong khu vực và thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping (Tập Cận Bình) phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm nay có chủ đề “Một thế giới đang thay đổi: Chung tay tăng cường quản trị toàn cầu và thúc đẩy hợp tác Vành đai và Con đường,” gồm hơn 60 hoạt động, hội thảo diễn ra từ ngày 18-21/4/2021.

Diễn đàn tập trung vào các nội dung như Tổng quan kinh tế thế giới 2021, những biến chuyển trong cấu trúc thương mại quốc tế, khu vực; khoa học công nghệ, chuyển đổi số khai phá tiềm năng của các nước; kết nối kinh tế, thương mại, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp; y tế và việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh; thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2021
Đảng Cộng sản Việt Nam chọn chiến lược nào trong quan hệ với Trung Quốc?
Bên cạnh đó, một số phiên của Diễn đàn đã trao đổi về chiến lược kinh tế tuần hoàn kép của Trung Quốc và sáng kiến “Vành đai và Con đường.”

Tại phiên khai mạc, các lãnh đạo nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các nước trong: Ứng phó với đại dịch COVID-19, đặc biệt là đảm bảo nguồn vaccine cho người dân; phục hồi kinh tế thông qua thúc đẩy tự do thương mại và đầu tư, đảm bảo hoạt động của chuỗi cung ứng khu vực, kết nối cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế số; thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thực thi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Việt Nam kêu gọi “đoàn kết” tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tựu của Diễn đàn trong 20 năm qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Tương lai quan hệ Việt – Trung, Việt – Mỹ và cáo buộc thao túng tiền tệ

Nguyên thủ Việt Nam mong muốn Diễn đàn tiếp tục là kênh trao đổi giữa chính khách, học giả, doanh nghiệp các nước về những vấn đề quan trọng của khu vực.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, Chủ tịch nước nhấn mạnh không quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết những khó khăn này.

“Chỉ có hợp tác và đoàn kết mới đem lại thành công”, Chủ tịch Việt Nam nhấn mạnh.

Các nước cần chung tay hành động vì sự phát triển bao trùm, bền vững và an toàn cho mọi người dân.

Chia sẻ với Diễn đàn, Chủ tịch nước nhấn mạnh một số lĩnh vực các nước cần đặc biệt quan tâm là: Đẩy mạnh hợp tác trong kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, bảo đảm cơ hội tiếp cận vaccine với chi phí hợp lý; ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, đảm bảo chuỗi cung ứng, thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm; huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế bền vững và bao trùm, hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 2030; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số.

Quan hệ Việt – Trung: Việt Nam muốn “bình đẳng”, “hòa bình” với Trung Quốc

Đáng chú ý, về hợp tác Việt Nam-Trung Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hai nước là những quốc gia láng giềng gần gũi, đã cùng hợp tác ngăn chặn dịch COVID-19, duy trì tăng trưởng kinh tế và trở thành điểm sáng ở khu vực, thế giới.

Đáng chú ý, phát biểu tại sự kiện này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện, hiệu quả, bình đẳng, cùng có lợi với Trung Quốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt-Trung ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Ngoại giao chính trị khôn khéo của Việt Nam: Trong nhu có cương

Có thể thấy, những tuyên bố được người đứng đầu Nhà nước Việt Nam – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đưa ra khi phát biểu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao lần này có những thông điệp hết sức đáng chú ý.

Cờ quốc gia Trung Quốc và Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Tương lai của quan hệ Việt-Trung: Xung đột hay hợp tác cùng phát triển?

Chính quyền Hà Nội cho thấy “trong nhu có cương”. Thay vì lựa chọn đường lối ngoại giao “ăn miếng trả miếng” cho những vấn đề còn bất đồng giữa các bên, giới lãnh đạo Việt Nam vô cùng khôn khéo và tế nhị. Cách tiếp cận của Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho thấy rất rõ điều này.

Trong khi tình hình Biển Đông còn diễn biến phức tạp, Hà Nội vẫn lựa chọn phương thức “đối thoại hòa bình” với Bắc Kinh, nhưng cũng kiên quyết, cứng rắn khẳng định rõ ràng quan điểm lập trường của mình tại diễn đàn quốc tế: Việt Nam mong muốn có mối quan hệ hợp tác “bình đẳng”, “hòa bình”, ổn định và cùng có lợi với Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала