Việt Nam ủng hộ một Trung Quốc ‘lớn mạnh’, nhưng hòa bình ở Biển Đông là quan trọng nhất

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2021
Đăng ký
Phát biểu với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói, Việt Nam ủng hộ ‘một Trung Quốc lớn mạnh’. Tuy nhiên, Hà Nội cũng mong muốn quan hệ Việt – Trung phải trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng, cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định chung.

Đối với tình hình Biển Đông, cả Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lẫn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ môi trường hòa bình ở Biển Đông, không làm phức tạp tình hình và duy trì đối thoại.

Về phần mình, Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa nêu rõ, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước có mối quan hệ đặc biệt, có truyền thống lâu đời. Nhân dân hai nước vừa là đồng chí, vừa là anh em.

Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Sáng nay 26/4, nối tiếp sau các hoạt động giao lưu Quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2021
Đảng Cộng sản Việt Nam chọn chiến lược nào trong quan hệ với Trung Quốc?

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao chính quyền Bắc Kinh có chuyến thăm chính thức và làm việc tại Việt Nam.

Tiếp đãi trọng thị lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa đến Hà Nội.

Chủ tịch Việt Nam tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ông vui mừng vì chuyến thăm đã để lại nhiều ấn tượng giao lưu sâu sắc, thắm tình đồng chí, anh em giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt – Trung.

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà.
Việt Nam ủng hộ một Trung Quốc ‘lớn mạnh’, nhưng hòa bình ở Biển Đông là quan trọng nhất - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong dịp giao lưu Quốc phòng hai nước vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thành công trong hợp tác giữa Quân đội hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước nói chung và hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

“Vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi quốc gia cũng như của khu vực và thế giới”, ông Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc: Vừa là đồng chí, vừa là anh em

Phát biểu với người đứng đầu Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bày tỏ trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn quân sự cấp cao Trung Quốc.

Ông Ngụy cũng chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Tương lai quan hệ Việt – Trung, Việt – Mỹ và cáo buộc thao túng tiền tệ

Khẳng định với Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa nêu rõ, chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc trong việc phát triển mối quan hệ với Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Quân đội hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Nhấn mạnh kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa khẳng định, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác giữa Quân đội hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, quan hệ hợp tác Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng tốt đẹp trong thời gian tới.

© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNBộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa.
Việt Nam ủng hộ một Trung Quốc ‘lớn mạnh’, nhưng hòa bình ở Biển Đông là quan trọng nhất - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2021
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa.

Phát biểu với Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, ông Ngụy Phượng Hòa nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam có nhiều điểm chung, cùng là hai quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Thời gian qua, quan hệ hai nước và Bộ Quốc phòng hai nước đã đạt được nhiều thành tựu tích cực.

Trong đó đáng chú ý, năm 2020, dù dịch bệnh Covid-19 gây thiệt hại lớn trên thế giới, song, Việt Nam và Trung Quốc vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và phòng, chống dịch bệnh giữa hai bên.

“Trung Quốc và Việt Nam là 2 nước có mối quan hệ đặc biệt, có truyền thống lâu đời. Nhân dân hai nước vừa là đồng chí, vừa là anh em. Tình cảm đó khắc sâu trong lòng các thế hệ nhân dân hai nước và cần được tiếp tục gìn giữ và phát huy trong thời gian tới”, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa nhấn mạnh.

Khẳng định với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa tin tưởng trong tương lai, Việt Nam chắc chắn sẽ dành được nhiều thắng lợi rực rỡ hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội.

Đồng thời, nhân dịp này, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa đã chuyển lời chào, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Đáp lại, thông qua Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng trân trọng gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã sớm gửi Điện chúc mừmg nhân dịp đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam.

Không để thế lực thù địch phá hoại quan hệ Việt - Trung

Trao đổi với Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những kết quả toàn diện về kinh tế xã hội của Trung Quốc thời gian qua dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc thường xuyên duy trì trao đổi, đạt nhiều nhận thức chung quan trọng.

“Việt Nam hết sức coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, lâu dài, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Cũng theo người đứng đầu Nhà nước, Việt Nam ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh và có đóng góp ngày càng tích cực, thiết thực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Cờ quốc gia Trung Quốc và Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Tương lai của quan hệ Việt-Trung: Xung đột hay hợp tác cùng phát triển?

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng ghi nhận, đánh giá cao sự phát triển hiệu quả của mối quan hệ giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam, Trung Quốc, đem lại lợi ích cho mỗi bên, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới.

Phát biểu với Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, ông Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh sự phát triển toàn diện của quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt – Trung, đóng góp quan trọng vào phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, trong đó, tổ chức thành công chuỗi hoạt động Đối ngoại quốc phòng vừa qua.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, bất chấp đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hai nước đã hợp tác kiểm soát tốt đại dịch, tạo điều kiện để phát triển thương mại 2020 đạt mức kỷ lục 133 tỷ USD, tăng 14%.

Đồng thời, Việt Nam là đối tác lớn thứ 6 của Trung Quốc. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên cần triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy tăng trưởng thương mại mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới đây.

Khẳng định với người đứng đầu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ mong muốn Quân đội hai nước cần tiếp tục tăng cường xây dựng vững chắc lòng tin chiến lược, phối hợp đưa quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột trong quan hệ hai nước.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, hai bên cần triển khai đầy đủ, hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết cũng như các cơ chế hợp tác.

“Hai bên cũng cần tăng cường hợp tác giữa cơ quan chính trị của Quân đội hai nước, đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân mỗi nước, nhất là thế hệ trẻ về tình cảm hữu nghị, truyền thống giữa hai nước, hai Quân đội, không để các thế lực thù địch phá hoại”, người đứng đầu Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh.
Hòa bình ở Biển Đông là quan trọng nhất

Đáng chú ý, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng hai nước quyết tâm cùng nhau xây dựng không khí hòa bình giữa hai nước nói chung và trên Biển Đông nói riêng.

“Sự hợp tác giữa hai bên đi vào thực chất, môi trường hòa bình ở Biển Đông được giữ vững chính là điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng hai bên tiến hành hiệp thương, giải quyết những vấn đề tồn tại, nhất là vấn đề trên biển”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Trước đó, trong cuộc gặp giữa người đứng đầu Bộ Quốc phòng hai nước Việt – Trung, vấn đề Biển Đông tiếp tục là chủ đề nóng được hai bên đưa ra thảo luận thẳng thắn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Việt Nam lên tiếng về căn cứ tên lửa Trung Quốc, Biển Đông, quan hệ với Bắc Kinh sau Đại hội XIII

Thượng tướng Phan Văn Giang một lần nữa nhắc lại, quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam là xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, ổn định lâu dài, tin cậy, hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Cũng theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc đổi mới ngày nay.

Tại cuộc gặp giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt - Trung, hai Bộ trưởng đã thẳng thắn trao đổi về những vấn đề còn vướng mắc trong quan hệ hai nước, điển hình như tình hình Biển Đông.

Trao đổi với ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam khẳng định, quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC).

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh, hai bên cần kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình, không có hành động vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực ở Biển Đông.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала