Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNĐồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2021
Đăng ký
Ông Phùng Xuân Nhạ, 58 tuổi, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị Việt Nam vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ, người có học hàm Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Phùng Xuân Nhạ làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Quyết định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đang thu hút sự chú ý của dư luận.

 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2019
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Đồng chí Lê Hải An mất đi là tổn thất to lớn đối với ngành giáo dục“
Theo đó, ngày 26/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại quyết định 70 của Bộ Chính trị, Bộ điều động, bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương của Việt Nam hiện nay là đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Tại hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ sáng nay, Phó Trưởng Ban Tổ chức trung ương Hà Ban đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đối với ông Nhạ.

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNĐồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho đồng chí Phùng Xuân Nhạ.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2021
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho đồng chí Phùng Xuân Nhạ.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ đã chính thức rời “ghế nóng” Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam sau khi được Quốc hội đồng ý miễn nhiệm hôm 7/4/2021 vừa qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đối với công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt, bộ máy lãnh đạo mới của Chính phủ.

Nhiệm kỳ Bộ trưởng Giáo dục đầy “sóng gió” của ông Phùng Xuân Nhạ

Nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo của ông Phùng Xuân Nhạ được đánh giá là có nhiều “sóng gió”.

Đặc biệt là vụ việc chấn động dư luận Việt Nam liên quan đến gian lận thi cử trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2018, các sự cố sai sót SGK, các vấn đề cải cách giáo dục hay dự thảo quy định Quy chế công tác học sinh sinh viên các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy - sinh viên sư phạm bán dâm bốn lần mới bị đuổi học.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2019
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Cái quạt, trần nhà, góc tường cũng phải xem xét

Mặc dù Bộ GD&ĐT sau đó lên tiếng giải thích đây là “do nhầm lẫn, sai sót kỹ thuật” và đã kỷ luật cán bộ sai phạm, nhưng các chuyên gia, người làm giáo dục, phụ huynh và dư luận đều có phản ứng trái chiều với dự thảo này.

Chia sẻ về những khó khăn trong giai đoạn lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Phùng Xuân Nhạ thừa nhận ngành giáo dục chịu rất nhiều áp lực.

“Bất kỳ một sự tác động nào, nhất là đổi mới, cũng đặt ra những quan điểm trái chiều. Lĩnh vực nào cũng có những khó khăn, nhưng riêng giáo dục, kỳ vọng của người dân là rất cao”, ông Phùng Xuân Nhạ cho biết.

Ông Phùng Xuân Nhạ cũng tin rằng, nếu kiên định, kiên nhẫn thực hiện từng bước thì sự nghiệp đổi mới giáo dục của Việt Nam “chắc chắn sẽ thành công”.

“Áp lực vô cùng. Nhưng nếu chúng ta cứ bị cuốn vào những điều chưa làm được hoặc những vấn đề mà dư luận chưa hài lòng thì chúng ta sẽ không thể thực hiện được các nhiệm vụ lớn của sự nghiệp đổi mới”, nguyên Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bày tỏ.

Tiểu sử và quá trình công tác của ông Phùng Xuân Nhạ

Ông Phùng Xuân Nhạ sinh ngày 3/6/1963, quê quán xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Ông Nhạ là Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế, trình độ Cao cấp lý luận chính trị của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2019
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Gian lận, tiêu cực thi cử không chỉ năm 2018 mà có từ trước đó"
Đồng chí Phùng Xuân Nhạ là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 4/1986 – 8/1993 ông là cán bộ giảng dạy, Trung tâm Bồi dưỡng lý luận Mác Lênin, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Sau đó, ông Phùng Xuân Nhạ lần lượt trải qua các vị trí công tác như Phó Trưởng phòng Hành chính – Tuyên huấn – Đối ngoại (từ tháng 8/1994 – 1/1997), Phó Giám đốc Trung tâm Châu Á Thái Bình Dương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội (từ tháng 2/1997).

Từ 9/2002 – 7/2003, ông Nhạ là Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Georgetown, Hoa Kỳ.

Giai đoạn từ 8/2003 – 4/2007 ông Nhạ là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển.

Đến tháng 5/2007, ông là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển.

Từ tháng 9/2010, đồng chí Phùng Xuân Nhạ là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2019
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng về Khá bảnh và bạo lực học đường

Tháng 2/2013, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội (đến tháng 11/2015), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nhạ được bầu vào ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đến tháng 4/2016, ông Phùng Xuân Nhạ là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7/4/2021, Quốc hội Việt Nam tiến hành miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Phùng Xuân Nhạ. Người kế nhiệm là PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

27/4/2021, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала