Belarus yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ về vụ âm mưu đảo chính

© Sputnik / Ivan Rudnev / Chuyển đến kho ảnh Ủy ban An ninh Nhà nước (KGB) Belarus
 Ủy ban An ninh Nhà nước (KGB) Belarus - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2021
Đăng ký
MINSK (Sputnik) - Belarus đã gửi yêu cầu đến các cơ quan tư pháp có thẩm quyền của Hoa Kỳ để được hỗ trợ pháp lý trong khuôn khổ vụ án hình sự về âm mưu thực hiện một cuộc đảo chính và mưu sát Tổng thống Alexander Lukashenko, đại diện chính thức của Ủy ban An ninh Nhà nước (KGB) Belarus Andrei Yarosh cho biết.

9 người bị cáo buộc âm mưu đảo chính

Trước đó, KGB báo cáo rằng 9 người bị buộc tội trong vụ án hình sự chuẩn bị đảo chính ở Belarus, 3 người trong số họ ở Mỹ. 

Thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin gửi Quốc hội Liên bang - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2021
Ông Putin nói về nỗ lực đảo chính ở Belarus

"Cục Điều tra KGB đã gửi yêu cầu hỗ trợ pháp lý đến các cơ quan tư pháp có thẩm quyền của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đề nghị xác định nơi ở của các bị cáo, thẩm vấn họ, thực hiện các hành động điều tra và tố tụng khác nhằm tìm hiểu toàn diện mọi tình tiết của vụ án”, - Sputnik Belarus dẫn lời ông Yarosh.

Theo đại diện KGB, đồng thời cũng đã khởi xướng dẫn độ những người được nêu tên về Belarus.

Tuyên bố của Lukashenko

Ngày 17/4, ông Lukashenko thông báo đã bắt giữ một nhóm người đang chuẩn bị âm mưu ám sát ông và các con. Theo tổng thống, các dịch vụ đặc biệt của Mỹ có liên quan đến việc này. Đồng thời, nhóm này bao gồm cả công dân Belarus và người nước ngoài. Theo KGB của nước cộng hòa, ngoài việc mưu sát Lukashenko, những kẻ âm mưu còn muốn tổ chức một cuộc nổi dậy vũ trang để giành chính quyền bằng con đường bạo lực.

Đọc thêm: Lãnh đạo An ninh Nga kể về âm mưu đảo chính quân sự ở Belarus

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала