"Buộc phải hành động do phía Hoa Kỳ": Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói về việc Nga ra khỏi Hiệp ước «Bầu trời mở»

© AP Photo / Mark SchiefelbeinĐại diện chính thức Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin
Đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2021
Đăng ký
Bắc Kinh (Sputnik) - Nga bị buộc phải rời khỏi Hiệp ước «Bầu trời mở», vì phía Mỹ đơn phương rút khỏi đó, đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nói.

Nga không thể cứu được hiệp ước, bất chấp những nỗ lực của mình

"Lý do chính cho việc Nga rút khỏi hiệp ước «Bầu trời mở» là Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi đó, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Điều này làm suy yếu nghiêm trọng sự tin tưởng lẫn nhau và minh bạch giữa các quốc gia trong lĩnh vực quân sự. Nga đã nỗ lực để cứu vãn, nhưng không đạt được phản ứng tích cực từ Hoa Kỳ và những nước tham gia khác", Wang Wenbin nói trong cuộc họp báo.

Hoa Kỳ ảnh hưởng tiêu cực đến việc kiểm soát vũ khí

Người đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh trong một thời gian dài, Hoa Kỳ có tác động tiêu cực đến quy trình giải giáp quốc tế và kiểm soát vũ khí

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2021
Tổng thống Nga Putin ký luật loại bỏ Hiệp ước Bầu trời Mở

"Chúng tôi thúc giục Mỹ nên tính đến mối quan tâm của cộng đồng quốc tế, bảo vệ sự ổn định chiến lược toàn cầu, hòa bình và an ninh khu vực", Wang Wenbin nói thêm.

Bộ Ngoại giao Nga trước đây tuyên bố Hoa Kỳ và các đồng minh đã không trả lời các đề xuất của Liên bang Nga để tiếp tục Hiệp ước, quan điểm của Hoa Kỳ "khuấy trộn hoàn toàn vô lý, những lời buộc tội Nga một cách ngu ngốc". Moskva buộc toàn bộ trách nhiệm đối với Hoa Kỳ trong sự sụp đổ của Hiệp ước «Bầu trời mở».

Hiệp ước «Bầu trời mở» được ký kết vào năm 1992, trở thành một trong những biện pháp tăng cường niềm tin tại châu Âu sau Chiến tranh Lạnh, cho phép 34 quốc gia tham gia công khai thu thập thông tin về các lực lượng vũ trang và sự kiện quân sự của nhau.

Đọc thêm: Tại sao Hiệp ước "Bầu trời Mở" "chết yểu” nếu không có Nga và Hoa Kỳ tham gia?

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала