Bí thư Hậu Giang Lê Tiến Châu thay ông Hầu A Lềnh ở Trung ương MTTQ Việt Nam

© Ảnh : Minh Đức - TTXVNPhó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu nhận nhiệm vụ.
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu nhận nhiệm vụ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Đăng ký
Ông Lê Tiến Châu được Bộ Chính trị cho thôi chức chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Vị trí nhân sự của Bí thư Hậu Giang Lê Tiến Châu ở Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay thế cho ông Hầu A Lềnh đã được Quốc hội bầu làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bí thư Hậu Giang được giới thiệu giữ chức Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Đoàn Chủ tịch lần thứ mười, khóa IX. Chủ trì Hội nghị là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Vấn đề kiện toàn nhân sự là nội dung quan trọng được hội nghị bàn thảo. Theo đó, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến thông qua tờ trình về việc hiệp thương nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (kế nhiệm đồng chí Hầu A Lềnh).

Vào ngày 7 tháng Sáu đã diễn ra cuộc gặp gỡ thân mật giữa ông Zyuganov, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga với  phái đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đứng đầu là ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2016
Gặp gỡ của nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga với phái đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Việc ông Lê Tiến Châu được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, giới thiệu hiệp thương bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là để kiện toàn vị trí nhân sự còn trống sau khi ông Hầu A Lềnh được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (theo đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 8/2021).

Hội nghị cũng xem xét Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị sáng nay, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự được giới thiệu để hiệp thương cử Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

© Ảnh : Minh Đức – TTXVNChủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu.
Bí thư Hậu Giang Lê Tiến Châu thay ông Hầu A Lềnh ở Trung ương MTTQ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu.

Căn cứ theo Quyết định của Bộ Chính trị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, tại Quyết định số 104-QĐNS/TW ngày 28/5/2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với đồng chí Lê Tiến Châu nêu rõ, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Tiến Châu được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Quang cảnh hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Vì sao ông Hầu A Lềnh không còn trong danh sách ứng cử Đại biểu quốc hội?

Cũng theo Quyết định của Bộ Chính trị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX được Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX thông qua, số lượng là 6 người, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch.

Tuy nhiên, hiện nay, Ban Thường trực chỉ có 5 đồng chí, thiếu 1 vị Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký. Cũng căn cứ Quyết định số 104 ngày 28/5 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với đồng chí Lê Tiến Châu, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến về việc hiệp thương cử ông Châu tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

“Ban Thường trực kính trình Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để trình Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Kiện toàn nhân sự Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tờ trình nêu rõ, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 4 (được tổ chức ngày 12/4/2021) đã hiệp thương cử bổ sung, thay thế tham gia Ủy ban Trung ương 8 đồng chí, Đoàn Chủ tịch 2 người, Ban Thường trực 1 người.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2021
Bộ trưởng Hầu A Lềnh sẽ là người rút ngắn khoảng cách với "người miền xuôi"?

Sau khi kiện toàn bổ sung nhân sự, tổng số Ủy viên Ủy ban Trung ương là 374, Ủy viên Đoàn Chủ tịch 60, Ban Thường trực 5 người. Từ đó đến nay, nhân sự Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch có sự thay đổi.

Do đó, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử bổ sung 2 người tham gia.

Đó là ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Vũ Đăng Minh, Trưởng Ban Dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - được bổ nhiệm Trưởng Ban Dân tộc ngày 24/5/2021.

Lưu ý, trong số này có một người tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 đó là ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đã có nhiều ý kiến đóng góp với mong muốn việc bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ giúp công tác Mặt trận ngày càng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nêu cao trách nhiệm của người cán bộ dân cử hơn nữa.

Kết quả, tại hội nghị, 100% các cụ, các vị, các đồng chí có mặt tại hội nghị đã thống nhất hình thức biểu quyết giới thiệu ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng thời, hiệp thương cử bổ sung 2 đồng chí tham gia Ủy ban Trung ương, trong đó có một người sẽ là thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Đã thảo luận dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao

Phát biểu tại Hội nghị sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, hội nghị diễn ra đúng vào lúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công rất tốt đẹp.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khai mạc hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2020
Chủ tịch MTTQ Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác với Liên bang Nga

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đoàn kết, siết chặt tay nhau phòng chống, kiểm soát đại dịch Covid-19, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần này tổ chức họp trực tuyến, đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và đánh giá cao việc các cụ, các vị, các đồng chí nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến chân thành, sâu sắc, thiết thực, góp phần vào sự thành công của hội nghị.

“Sau một thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 10 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và thành công tốt đẹp”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Theo vị lãnh đạo, trên cơ sở ý kiến góp ý của các cụ, các vị, các đồng chí, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ nghiêm túc tổng hợp đầy đủ và có văn bản về kết quả hiệp thương cử Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 cũng như hiệp thương cử bổ sung 2 vị tham gia Ủy ban Trung ương, trong đó có một người tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bí thư Hậu Giang Lê Tiến Châu là ai?

Ông Lê Tiến Châu, sinh ngày 05/10/1969, quê ở xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2021
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ mới nhất của Việt Nam

Ông Châu có trình độ học vấn Tiến sĩ Luật. Trong quá trình công tác của mình, ông có nhiều năm gắn bó với Trường Đại học Luật TP.HCM.

Từ tháng 1/2010 - 1/2016, ông Lê Tiến Châu là chuyên viên, sau đó là Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP.HCM kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Ông Lê Tiến Châu cũng từng có thời gian làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trước khi được hiệp thương tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2021, ông Lê Tiến Châu là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, rồi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 8/2020, Bộ Chính trị có Quyết định số 2318/QĐNS/TW về việc chuẩn y ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ theo Quyết định 104 ngày 28/5/2021 về công tác cán bộ của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025, điều động, phân công, chỉ định đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала