Đại diện thường trực Cuba tại LHQ gọi việc Mỹ cáo buộc Havana buôn người là bịa đặt dối trá

© AP Photo / Ramon EspinosaNhững người thanh niên tập xà đơn ở Havana, Cuba
Những người thanh niên tập xà đơn ở Havana, Cuba - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Đăng ký
LHQ (Sputnik) - Trả lời phỏng vấn Sputnik, ông Pedro Luis Pedroso, đại diện thường trực của Cuba tại LHQ nói rằng Mỹ đưa Cuba vào danh sách các quốc gia bị cáo buộc buôn người là "lời nói dối bịa đặt" để biện minh cho việc xâm lược hòn đảo.

Sức ép của Mỹ đối với Cuba

Ông Pedro Luis Pedroso lưu ý rằng chỉ trong 4 năm qua, chính phủ Mỹ đã đưa ra 243 biện pháp cưỡng bức kinh tế đối với người dân và chính phủ Cuba. 

Người dân Cuba trên đường phố trong khu vực «Havana Cổ» - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2021
Hoa Kỳ đưa Cuba trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố

Trả lời câu hỏi về bước đi nào nên là khởi đầu cho việc khôi phục quan hệ giữa Cuba và Mỹ, ông Luis Pedroso nói: “Hãy nghĩ xem đó có thể là một bước tiến như thế nào, nếu ít nhất một số biện pháp này bị hủy bỏ, hoặc nếu loại bỏ Cuba khỏi danh sách các nước bị cáo buộc tài trợ khủng bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ."

Cáo buộc mới

"Các cáo buộc buôn người gần đây chống Cuba của Ngoại trưởng Blinken là hành động gây hấn mới chống nhân dân chúng tôi. Đây là sự lặp lại trắng trợn những lời dối trá bịa đặt của chính quyền Trump nhằm biện minh cho hành động gây hấn. Đó là dấu hiệu tham nhũng chính trị" - ông thêm.

Đầu tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo liệt kê các quốc gia bị Washington cáo buộc có "chính sách buôn người hoặc có xu hướng tương tự". Các quốc gia gồm Afghanistan, Iran, Triều Tiên, Trung Quốc, Cuba, Myanmar, Nga, Syria, Turkmenistan, Eritrea và Nam Sudan.

Đọc thêm: Tại sao Biden sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn của Trump đối với Cuba?

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала