Nga sẽ chuyển giao công nghệ để Việt Nam sản xuất 100 triệu liều vaccine Sputnik V một năm

© Sputnik / Sputnik / Chuyển đến kho ảnhSản xuất vắc xin Sputnik V tại "Tổ hợp dược phẩm Karaganda"
Sản xuất vắc xin Sputnik V tại Tổ hợp dược phẩm Karaganda - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề chuyển giao công nghệ vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam, lộ trình tiếp nhận 3 triệu liều vaccine Moderna của Mỹ, cũng như vụ một người Hàn Quốc tử vong do Covid-19 ở TP.HCM.

Lô vaccine Sputnik V sản xuất đang chờ phía Nga kiểm định

Trước câu hỏi đề nghị cập nhật thêm về vấn đề chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19 cho Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời:

Vaccine Sputnik V - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2021
Lô vắc xin Sputnik V của Nga đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam

“Trong thời gian vừa qua, song song với việc triển khai mạnh mẽ công tác ngoại giao vaccine để nhằm vận động các đối tác, các nước, các tổ chức quốc tế về khả năng mua và viện trở vaccine phòng chống Covid-19, thì Việt Nam cũng đã tập trung tìm kiếm các cơ hội hợp tác, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine nhằm đảm bảo nguồn cung lâu dài trong nước, tiến tới khả năng tự chủ về vaccine Covid-19. Theo Bộ Y tế, Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) của Việt Nam đã ký thỏa thuận với Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Liên Bang Nga về việc đóng ống vaccine Covid-19 Sputnik V từ bán thành phẩm với quy mô 5 triệu liều/tháng, bắt đầu từ tháng 7/2021, tiến tới chuyển giao công nghệ sản xuất với quy mô khoảng 100 triệu liều mỗi năm".

Ngày 21/7, Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) và Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) – một trong những nhà sản xuất vaccine hàng đầu của Việt Nam – đã chính thức công bố việc sản xuất thử nghiệm vaccine Sputnik V tại Việt Nam.

Cụ thể, 10.000 liều vaccine Covid-19 Sputnik V trong tổng số 30.000 liều đầu tiên mà VABIOTECH gia công, đóng ống đã được gửi sang Nga để kiểm định chất lượng. Dự kiến, trong tuần, phía Nga sẽ nhận được lô vaccine trên. Thời gian kiểm định là khoảng 30 ngày.

Nếu vaccine Sputnik V do Việt Nam gia công đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, hai bên sẽ ký kết Biên bản thỏa thuận, chính thức gia công tại Việt Nam, dự kiến 5 triệu liều vaccine/tháng. Khi đó, Vaccine Sputnik V do VABIOTECH sản xuất sẽ được sử dụng trong Chương trình tiêm chủng quốc gia.

"Công ty VABIOTECH cũng đang xúc tiến, đàm phán với đối tác Nhật Bản để sớm tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam", bà Hằng thông tin thêm.

Bộ Y tế cũng cho biết Cơ quan chức năng đã thảo luận, đàm phán với nhà sản xuất Mỹ về điều kiện chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Covid-19 từ tinh chất MRNA. Nhà máy sản xuất sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn công nghệ của nhà sản xuất, có công suất khoảng từ 100-200 triệu liều vaccine/năm, dự tính bắt đầu sản xuất từ quý IV năm nay hoặc quý I/2022.

Bộ Ngoại giao đang phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Y tế về khả năng đàm phán, hợp tác với các đối tác tiềm năng tại Mỹ, Nga, Nhật Bản, Cu Ba, Israel, Anh, Đức trong chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, cũng như cả thuốc điều trị Covid-19, người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin thêm.

Vaccine Moderna sẽ về Việt Nam vào ngày 25/7

Trả lời câu hỏi về lịch trình tiếp nhận lô vaccine Moderna của Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Vaccine Moderna. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2021
Mỹ chuyển cho Việt Nam 2 triệu liều Moderna, có thể tiêm kết hợp 2 loại vaccine?

“Dự kiến 3 triệu liều vaccine Morderna mà Mỹ viện trợ cho Việt Nam qua cơ chế COVAX sẽ đến Việt Nam vào ngày 25/7 tới. Xác định tiếp cận được nhiều nguồn vaccine và nhanh chóng tiêm chủng trên diện rộng là giải pháp quan trọng và cấp bách. Công tác ngoại giao vaccine trong thời gian qua đã được triển khai một cách hết sức quyết liệt, khẩn trương với sự chỉ đạo và tham gia trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nỗ lực của rất nhiều bộ ngành để hướng tới mục tiêu tiêm chủng 70% dân số Việt Nam, đạt miễn dịch cộng đồng trong năm 2021".
"Theo thông tin của Bộ Y tế, cho đến nay, các đối tác, các tổ chức quốc tế đã cam kết cung ứng cho Việt Nam khoảng 150 triệu liều vaccine thông qua đàm phán mua và viện trợ", bà Hằng nói thêm.

Cho đến thời điểm này, Việt Nam nhận được hơn 8 triệu liều vaccine từ các nước, các đối tác và tổ chức quốc tế, trong đó thông qua cơ chế COVAX là khoảng 4.5 triệu gồm: Mỹ - 2 triệu liều, Nhật Bản - 3 triệu liều, Trung Quốc - 500.000 liều và Nga tặng 1.000 liều.

Các nước và các đối tác cũng cam kết tiếp tục ủng hộ vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có thể kể đến là COVAX sẽ phân bổ tiếp hơn 1 triệu liều vaccine, Mỹ sẽ hỗ trợ thêm 3 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX, Romania tặng hơn 100.000 liều, Úc cam kết hỗ trợ 1,5 triệu liều.

"Ngoài ra, các nước như Ấn Độ, Anh, Úc, Cuba và Đức cũng có những cam kết cụ thể về viện trợ, ưu tiên, hợp tác chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.. Về thiết bị, vật tư y tế và các nguồn lực phòng chống dịch bệnh, Việt Nam cũng nhận được sự hỗ trợ hết sức có ý nghĩa từ tổ chức UNICEF, các nước Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Đức, Campuchia và Ả Rập Xê-út".

Việt Nam hoanh nghênh và chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ rất kịp thời và thiết thực của các nước, đối tác và tổ chức quốc tế đối với Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Vụ người đàn ông Hàn Quốc tử vong tại TP.HCM

Chia sẻ lập trường của Việt nam về vụ việc một người đàn ông Hàn Quốc tử vong do nhiễm Covid-19 tại TP.HCM đã được hỏa táng ở Bệnh viện Chợ Rẫy mà gia đình và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc không hề hay biết, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết:

"Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ TP.HCM, một công dân HQ đã tử vong ngày 13/7 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) do mắc Covid-19. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến vì sự mất mát này. Bệnh nhận đã được điều trị tại một trong những cơ sở y tế hàng đầu của Việt Nam, được các y bác sĩ tận tình và tích cực chăm sóc, điều trị trong điều kiện tốt nhất có thể, nhưng không may đã không qua khỏi".
© Ảnh : Lâm Khánh - TTXVNNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì Họp báo thường kỳ tháng 7/2021.
Nga sẽ chuyển giao công nghệ để Việt Nam sản xuất 100 triệu liều vaccine Sputnik V một năm - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2021
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì Họp báo thường kỳ tháng 7/2021.
"Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đã cố gắng phối hợp với phía Hàn Quốc để giải quyết các vấn đề hậu sự. Thời gian tới, cơ quan chức năng, các địa phương của Việt Nam sẽ phải rà soát lại quy trình, quán triệt và phối hợp chặt chẽ và kịp thời với cơ quan đại diện của các nước ở Việt Nam để xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra các sự viện tương tự", bà Hằng khẳng định.

Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, đảm bảo chăm sóc y tế và an toàn sức khỏe cho người nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có người Hàn Quốc tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала