Chốt danh sách những lãnh đạo cấp cao của Bộ máy Chính trị

© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnĐồng chí Phạm Minh Chính nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đồng chí Phạm Minh Chính nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng nay 26/07, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử chức Thủ tướng

Như Sputnik đã đưa tin, ngoài Chủ tịch nước là ông Nguyễn Xuân Phúc được tái đắc cử, ông Phạm Minh Chính là nhân sự duy nhất được đề cử và nhận được tín nhiệm cao từ đại biểu Quốc hội khóa XV với 479/479 phiếu bầu (100%), tái cử chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Tân Chủ tịch nước tuyên thệ: "Quyết tâm của Chính phủ về một Việt Nam quyết thắng đại dịch Covid-19"

Ngay sau khi được bầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ:

“Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Chủ tịch nước trình danh sách đề cử 4 chức danh lãnh đạo

Ngoài ra, trong 4 chức danh lãnh đạo được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu sáng 26/7 có Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2021
Về cơ cấu Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Theo đó, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao được giới thiệu để Quốc hội bầu tái cử chức danh này. Ông Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24/5/1958; quê quán: xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh. Ông Bình là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII (từ 4/2021); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Ngoài ra ông còn là Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang HảiĐồng chí Nguyễn Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.
Chốt danh sách những lãnh đạo cấp cao của Bộ máy Chính trị - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó là ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương, Viện trưởng VKSND tối cao được giới thiệu để Quốc hội bầu tái cử chức danh này. Ông Lê Minh Trí sinh ngày 1/11/1960; quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM; trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang HảiĐồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.
Chốt danh sách những lãnh đạo cấp cao của Bộ máy Chính trị - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo cập nhật mới nhất, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала