Trung Quốc kêu gọi Mỹ thay đổi chính sách "cực kỳ nguy hiểm" đối với nước này

© AP Photo / Shannon Stapleton, PoolCậu bé cầm cờ Trung Quốc và Mỹ tại Bắc Kinh
Cậu bé cầm cờ Trung Quốc và Mỹ tại Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trung Quốc kêu gọi Mỹ điều chỉnh chính sách "cực kỳ nguy hiểm" đối với nước này, không nên coi Trung Quốc là kẻ địch trong tiềm thức. Đây là phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong (Xie Feng) trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman.

Bà Sherman có chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 25-26 tháng 7, cuộc gặp của các nhà ngoại giao diễn ra ở thành phố Thiên Tân.

Căng thẳng trong quan hệ Trung - Mỹ

"Nguyên nhân sâu xa của tình trạng bế tắc trong quan hệ Trung - Mỹ là do một số nhân vật ở Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù trong tiềm thức... Toàn bộ chính phủ Hoa Kỳ đều được huy động để ngăn chặn Trung Quốc, như thể chỉ cần kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc thì hầu hết các vấn đề khó khăn phức tạp nhất của Mỹ sẽ được giải quyết, nước Mỹ sẽ trở nên vĩ đại trở lại, và có thể tiếp tục nắm quyền bá chủ. Hoa Kỳ lôi Trung Quốc ra trong bất cứ chuyện gì, như thể nếu không có Trung Quốc thì họ không còn điều gì để nói. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ nên thay đổi chính sách cực kỳ sai lầm và cực kỳ nguy hiểm như vậy về Trung Quốc", -  phát biểu của ông Tạ Phong được trích dẫn trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, một số chuyên gia Mỹ đã thể hiện rất rõ, rằng Hoa Kỳ coi Trung Quốc như một kẻ thù trong tiềm thức, giống như Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, và Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. Bằng cách hạ bệ Trung Quốc, họ muốn đánh lạc hướng sự chú ý của người dân khỏi sự bất mãn với chính sách, tình trạng kinh tế và các vấn đề xã hội trong lòng nước Mỹ, "đem mọi mâu thuẫn sâu sắc trong cơ chế của mình đổ cho Trung Quốc".

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2021
Trung Quốc kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch và không đi quá xa trong cạnh tranh chiến lược

Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng cho rằng "bộ ba chủ trương cạnh tranh, hợp tác và đối đầu của Mỹ" chỉ là xảo thuật nhằm đánh lạc hướng sự chú ý đến việc họ gây sức ép và kiềm chế Trung Quốc. "Khi phải nhờ Trung Quốc giúp đỡ thì họ mong muốn hợp tác, trong những lĩnh vực Mỹ có lợi thế thì họ phá vỡ quan hệ, ngăn chặn bằng các biện pháp trừng phạt. Để kiềm chế Trung Quốc, họ không chỉ dừng lại ở xung đột và đối đầu. Họ chỉ muốn giải quyết các vấn đề của Mỹ, chỉ quan tâm đến kết quả mà phía Mỹ cần, mặc dù kết quả ấy có thể chỉ lợi cho một phía. Trong thế giới hiện đại làm gì còn có chuyện như vậy?"- Thứ trưởng Tạ Phong nhận định.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng phía Trung Quốc sẵn sàng tìm kiếm cơ sở để hợp tác mà vẫn duy trì được sự khác biệt, còn phía Mỹ nên thay đổi triệt để đường lối của mình, chuyển động xích lại gần phía Trung Quốc, lựa chọn con đường tôn trọng lẫn nhau, cạnh tranh bình đẳng và chung sống hoà bình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала