Danh sách 27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới, giảm một Phó Thủ tướng

© Ảnh : TTXVN - Phạm Trung KiênKỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Thủ tướng trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khóa XV gồm 27 người, trong đó có 4 Phó thủ tướng, giảm một so với hiện nay.

Giảm một Phó Thủ tướng

Sáng 28/7, 479 đại biểu có mặt tại hội trường (chiếm 95,99% tổng đại biểu) tán thành Nghị quyết trên. Theo đó, lãnh đạo Chính phủ gồm Thủ tướng và bốn Phó thủ tướng, dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kinh tế ngành; Khoa giáo - Văn xã.

Trước đó, Thủ tướng đã trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khóa XV gồm 27 người, trong đó có 4 Phó thủ tướng, giảm một so với hiện nay. Bốn nhân sự được trình phê chuẩn vị trí Phó thủ tướng là các ông Phạm Bình Minh (Ủy viên Bộ Chính trị); Lê Minh Khái (Bí thư Trung ương Đảng); Vũ Đức Đam (Ủy viên Trung ương); Lê Văn Thành (Ủy viên Trung ương).

Như vậy, trong 4 nhân sự được Thủ tướng trình đã được Quốc hội phê chuẩn, chỉ có Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình không tham gia vào bộ máy Chính phủ.

Đồng thời, sẽ có 18 Bộ trưởng các bộ:

  1. Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng;
  2. Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an;
  3. Ông Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Ngoại giao;
  4. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Nội vụ;
  5. Ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Tư pháp;
  6. Ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư;
  7. Ông Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Tài Chính.
  8. Ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Công Thương;
  9. Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  10. Ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Giao thông Vận tải;
  11. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Xây dựng;
  12. Ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường;
  13. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông;
  14. Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Lao động Thương binh & Xã hội;
  15. Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Văn hóa Thể thao & Du lịch;
  16. Ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ;
  17. Ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo;
  18. Ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Y tế.

Bốn người được trình phê chuẩn vị trí khác gồm: ông Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và ông Đoàn Hồng Phong - Tổng thanh tra Chính phủ.

Trong 22 bộ trưởng, trưởng ngành được đề cử có hai Ủy viên Bộ Chính trị là Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Tô Lâm; còn lại đều là các Ủy viên Trung ương.

'Cơ bản các Phó thủ tướng đương nhiệm đều được giới thiệu tái cử'

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động Bùi Văn Cường phát biểu tại Lễ tổng kết. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2021
Ông Bùi Văn Cường đắc cử Tổng Thư ký Quốc hội
Tại cuộc họp báo hôm 17/7, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, với việc giảm một chức danh Phó thủ tướng, tổng số nhân sự lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước khóa mới giảm một so với trước đây (từ 51 xuống 50). Tổng thư ký Quốc hội cho hay:

"Cơ bản các Phó thủ tướng đương nhiệm đều được giới thiệu tái cử".

Như vậy, bốn Phó thủ tướng dự kiến được giới thiệu tái cử gồm các ông: Phạm Bình Minh (Ủy viên Bộ Chính trị), Lê Minh Khái (Bí thư Trung ương Đảng), Vũ Đức Đam (Ủy viên trung ương), Lê Văn Thành (Ủy viên trung ương).

Ngay sau khi Thủ tướng trình, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này và bỏ phiếu kín phê chuẩn vào đầu giờ chiều nay (28/07).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала