Phiên toà 'xử tội' thủ lĩnh Khmer Đỏ cuối cùng còn sống

© Depositphotos.com / YouraPechkin@gmail.comCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày hôm qua 16/08, đã diễn ra phiên toà xét xử Khieu Samphan - thủ lĩnh còn sống cuối cùng của chế độ Khmer Đỏ tàn bạo. Phiên xử sẽ kéo dài trong bốn ngày cho đến ngày 19/8.

Không tiếp tục gia hạn phán quyết

Tại phiên tòa xét xử hôm 16/08, Khieu Samphan thủ lĩnh còn sống cuối cùng của chế độ Khmer Đỏ kháng cáo bản án về tội diệt chủng.

Appeal hearing in Case 002/02 against Khieu Samphan begins today at #ECCC #Cambodia pic.twitter.com/4SDmV5dxve
Ông Kong Sam Onn - Luật sư của ông Samphan nói rằng, thân chủ của ông đã không có đủ thời gian để chuẩn bị bào chữa trong phiên sơ thẩm và ban hội thẩm phiên tòa sơ thẩm đã không đưa ra được cơ sở cho phán quyết một cách kịp thời. Luật sư của ông Samphan nói:
“Nó (bản án) sẽ vô hiệu. Vì vậy tôi đang yêu cầu Tòa án Tối cao đảo ngược phán quyết".
Tuy nhiên, các công tố viên đã bác bỏ và khẳng định rằng:
"Ông Samphan đã không có đủ cơ sở cho toàn bộ kháng cáo, rằng ông ta không biết gì, không thấy gì và không nghe thấy gì về những tội ác mà ông ta bị kết án".
Phán quyết trong phiên phúc thẩm này sẽ không được đưa ra cho đến năm sau.

Ông Samphan bị kết án những tội nào?

Chế độ Khmer Đỏ cai trị Campuchia từ 1975-1979. Samphan là cựu lãnh đạo của chế độ Pol Pot, đã điều hành chính quyền diệt chủng tại Campuchia từ năm 1975 đến năm 1979. Vào năm 2018, cựu lãnh đạo của Khmer Đỏ Khieu Samphan bị kết án ở Campuchia vì tội diệt chủng.
Nuon Chea, người được mệnh danh là cánh tay phải của thủ lĩnh Khmer Đỏ Pol Pot - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2019
Thủ lĩnh số hai của Khmer Đỏ chết ở tuổi 93
Trong thời gian này, hàng triệu người Campuchia đã bị đưa đến các trại lao động để theo đuổi mục đích của chế độ là thiết lập một xã hội không giai cấp. Quá trình này ước tính có khoảng 1,7 triệu người đã thiệt mạng.
Cựu lãnh đạo Pol Pot Ieng Sary đã chết năm 1998, tránh được việc bị truy tố vì cái chết của gần 2 triệu người Campuchia dưới thời Khmer Đỏ. Tuy nhiên, năm 2009, Liên hợp quốc đã thành lập một tòa án để bắt đầu xét xử các lãnh đạo còn lại của chế độ này.
Khieu Samphan bị kết án vào năm 2018 vì tội diệt chủng, cùng với Nuon Chea, được gọi là "Anh số 2" cho Pol Pot. Nuon Chea đã qua đời vào năm 2019.
Samphan và Chea trước đó đã bị kết án chung thân vì tội ác chống lại loài người vào năm 2014 bởi một tòa án do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn. Mặc dù năm 2016 Samphan đã kháng cáo nhưng Tòa án vẫn giữ nguyên phán quyết.
Phán quyết đưa ra năm 2018 dành cho Samphan vì đã thực hiện và chỉ đạo thực hiện rất nhiều vụ lạm dụng, từ giết người và trục xuất người dân đến cưỡng bức hôn nhân và hiếp dâm.
Người phát ngôn của tòa án Khmer Đỏ ở Campuchia (ECCC) Neth Pheaktra nói với hãng tin AFP rằng phiên xử sẽ kéo dài trong bốn ngày cho đến ngày 19/8. Ông Pheaktra nói:
“Phiên xử phúc thẩm diễn ra yên tĩnh quan trọng đối với cả hai bên, các nạn nhân Campuchia và bị cáo".

Former Head of State of Kampuchea Democratic Regime #KhieuSamphan appeared in the courtroom for his appeal against convicted judgement in Case 002/02. He is Khmer Rouge last living. pic.twitter.com/SwAyipzdgN
Dự kiến ông Samphan ​​sẽ có mặt cả 4 ngày và sẽ có phát biểu tự bào chữa. Samphan là cựu lãnh đạo của chế độ Pol Pot, đã điều hành chính quyền diệt chủng tại Campuchia từ năm 1975 đến năm 1979.
Tác giả Piotr Tsvetov cũng từng cho biết trên Sputnik, rằng các thủ lĩnh của "Khmer Đỏ" có tội diệt chủng đối với người thiểu số gốc Việt.
Cụ thể, vào những năm 70, các phần tử cực đoan đã giết chết hàng chục ngàn người chỉ vì họ là người gốc Việt.
Đây là tội diệt chủng. Ngay từ năm 1948 Liên Hợp Quốc xác định những hành động như vậy là tội ác chống lại loài người. Vì vậy, các thủ lĩnh chế độ Khmer Đỏ phải bị trừng trị nghiêm khắc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала