- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Sự thay đổi lớn về thành viên, số lượng và cơ cấu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

© AFP 2023 / Manan VATSYAYANA / POOL Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tham dự cuộc họp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội ngày 25/8/2021.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tham dự cuộc họp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội ngày 25/8/2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 25/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia có nhiều thay đổi.

Lần kiện toàn với nhiều thay đổi lớn

Sau khi chính thức trở thành Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia, Thủ tướng tiếp tục ký quyết định kiện toàn, thay đổi thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
Trong đó, 4 phó ban sẽ gồm 3 phó thủ tướng và 1 phó chủ tịch Quốc hội thay vì 1 bộ trưởng và 2 thứ trưởng như trước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2021
Việt Nam bất ngờ thay đổi người đứng đầu Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19
Cụ thể thành phần 4 phó ban gồm: Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó thủ tướng Lê Văn Thành. Đồng thời, Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.
Trước đó, khi số ca mắc Covid-19 bắt đầu được ghi nhận ở Việt Nam, ngày 30/1/2020, Thủ tướng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng ban, phó ban là 2 thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Nguyễn Trường Sơn; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trở thành Phó ban Thường trực.
Tuy nhiên với lần kiện toàn này, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia có nhiều thay đổi. Người đứng đầu Ban Chỉ đạo Quốc gia là Thủ tướng thay vì phó thủ tướng như trước.
Đáng lưu ý, lần kiện toàn này không còn chức danh Phó ban Thường trực mà trước đó được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đương nhiệm nữa.
Số lượng thành viên sau lần kiện toàn giảm nhưng có sự tham gia của lãnh đạo nhiều ban, ngành hơn như Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, 2 trưởng ban Đảng và một chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội. Trong khi trước đây, thành viên Ban Chỉ đạo gồm 22 người, là bộ trưởng, thứ trưởng các bộ, lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp.
Hiện tại, Ban Chỉ đạo sẽ được rút gọn và bao gồm các thành viên bộ, ban, ngành sau: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Nhiệm vụ chính của Ban chỉ đạo Quốc gia

Ban Chỉ đạo Quốc gia có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ.
Ban Chỉ đạo Quốc gia trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện những công việc sau:
  • Công tác phòng, chống dịch tại các địa phương;
  • Kiểm tra, đôn đốc các ban, bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch;
  • Điều động và hỗ trợ theo thẩm quyền các nguồn lực cho địa phương phòng, chống dịch khi cần thiết.
Quyết định này cũng nêu rõ việc thành lập 8 tiểu ban.
Trong đó, Tiểu ban Y tế do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban An ninh trật tự xã hội do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an làm Trưởng Tiểu ban.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2021
Đại dịch COVID-19
Thủ tướng giao quân đội chủ trì lương thực cho người dân TP HCM
Tiểu ban An sinh xã hội do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Tài chính, hậu cần do Phó thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Tiểu ban.
Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa do Phó thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Vận động và huy động xã hội do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng Tiểu ban.
Tiểu ban Dân vận do Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Truyền thông do Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng Tiểu ban.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала