Đại diện Hội đồng an ninh quốc gia Iran nghe thấy những lời đe dọa đối với Tehran trong phát ngôn của Biden

© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN Joe Biden
 Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.08.2021
Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) - Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani gọi tuyên bố của Tổng thống Joe Biden "Hoa Kỳ có thể sử dụng "các phương án khác" để giải quyết vấn đề Iran" là "mối đe dọa".

Biden và "các lựa chọn khác" để giải quyết vấn đề Iran

Trước đó, trong cuộc gặp đầu tiên với Thủ tướng Israel Naftali Bennett, Tổng thống Mỹ Biden nói rằng nếu các nỗ lực ngoại giao hợp tác với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này không thành công, thì Washington sẵn sàng chuyển sang "các lựa chọn khác". 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Nga lo ngại việc Iran xa rời "thỏa thuận hạt nhân"

Nhấn mạnh vào mối đe dọa

"Việc nhấn mạnh vào việc sử dụng 'các lựa chọn khác' chống lại Iran tại cuộc họp đầu tiên của Biden và Bennett là một mối đe dọa bất hợp pháp đối với một quốc gia khác. Những mối đe dọa như vậy cho phép Iran có quyền phản ứng với bất kỳ mối nguy hiểm nào phù hợp với các phương án có sẵn", - như nội dung tuyên bố của Shamkhani đăng trên Twitter...

Chiến lược ngăn chặn mới

Theo Thủ tướng Bennett, Israel đã phát triển và có ý định thảo luận với Hoa Kỳ về một chiến lược toàn diện nhằm kiềm chế "sự hung hăng trong khu vực" của Iran và ngăn chặn vũ khí hạt nhân xuất hiện ở nước này. Israel theo truyền thống phản đối thỏa thuận hạt nhân với Iran mà chính quyền Biden đang cố gắng khôi phục.
Đọc thêm: Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Iran cắt giảm việc phát triển hạt nhân
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала