Nga nói về châu Âu đã bị ông Biden phản bội

© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Ủy ban đối ngoại của Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov
Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thành viên Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Quốc hội) Nga ông Alexey Pushkov cho biết châu Âu cảm thấy bị phản bội sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra quyết định rút quân Mỹ khỏi Afghanistan và thất bại tại đó. Thượng nghị sĩ đã viết về điều này trên kênh Telegram của mình.
Theo ông, cộng đồng tự do chủ nghĩa châu Âu đang bị sốc trước tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ về việc kết thúc kỷ nguyên dùng quân đội để tái thiết các nước khác.
Ông Pushkov nói thêm rằng Hoa Kỳ luôn được coi là thành trì của trật tự thế giới tự do và các giá trị mà “giới tinh hoa châu Âu luôn tâm niệm”.
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2021
Ông Biden tuyên bố kết thúc kỷ nguyên tái thiết các nước khác
“Châu Âu tự do luôn ủng hộ Hoa Kỳ trong các hoạt động thay đổi chế độ (ở các nước khác) với sự hứng khởi biết bao! Và bây giờ họ cảm thấy bị phản bội. Hiện nay châu Âu đang bối rối: họ ghét Trump, mơ về Biden - và bây giờ khi có được Biden rồi thì ngay trong gói đó lại có tin Hoa Kỳ thất bại ở Afghanistan”, - thượng nghị sĩ nhấn mạnh.
Ông Pushkov kết luận rằng sau một thất bại rõ ràng và nghiêm trọng như vậy, Hoa Kỳ sẽ không thể thay đổi chế độ ở các nước khác nữa, và châu Âu sẽ phải làm quen với thực tế không mấy dễ chịu này.
Vào ngày 31 tháng 8, trong một bài phát biểu trước quốc dân, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố rằng việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan sẽ chấm dứt kỷ nguyên nỗ lực tái thiết các quốc gia khác.
“Quyết định về Afghanistan không chỉ là về Afghanistan. Đó là quyết định kết thúc kỷ nguyên tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tái thiết các quốc gia khác ”, - ông Biden nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала