Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và sứ mệnh quan trọng ở châu Âu

© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Áo - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều tối 5/9 tại thủ đô Vienna, Cộng hòa Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp 6 Đại sứ Việt Nam tại châu Âu, cùng trao đổi những vấn đề quan trọng khác ngoài khuôn khổ của Hội nghị WCSP5 tại Áo.

'Việt Nam luôn ở trong tim cộng đồng người Việt'

Tham gia cuộc gặp mặt có 6 Đại sứ Việt Nam tại châu Âu và Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng.
© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Áo - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Tại buổi gặp cán bộ, Đại sứ tại Áo, Nguyễn Trung Kiên cho biết, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên chú trọng đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao theo hình thức trực tuyến.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, Chủ tịch Quốc hội chúc Đại sứ quán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước tin cậy giao phó. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thông báo với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán một số nét chính về tình hình trong nước và hoạt động của Quốc hội thời gian qua.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi lên đường đảm nhận cương vị Đại sứ Nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga nhiệm kỳ 2021 - 2024. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2021
Đại dịch COVID-19
Đại sứ quán Việt Nam thành lập tổ công tác “ngoại giao vaccine” tại Nga, Sputnik V sắp về Việt Nam
Tuy nhiên hiện nay, do nguồn cung vaccine còn khan hiếm nên Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đại sứ Nguyễn Trung Kiên và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và tại châu Âu tích cực vận động, tìm kiếm các nguồn cung vaccine, trang thiết bị y tế, thuốc để hỗ trợ thêm cho công tác phòng, chống dịch trong nước.
Tại cuộc gặp, các Đại sứ đã báo cáo tình hình cộng đồng người Việt Nam tại các nước sở tại. Tuy tình hình dịch COVID-19 ở châu Âu diễn biến phức tạp trong năm 2020 nhưng bà con vẫn hướng về quê hương, đất nước, tích cực ủng hộ quỹ vaccine phòng, chống COVID-19, ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.
Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cho biết:
"Việt Nam luôn là quê hương yêu dấu, luôn luôn ở trong tim cộng đồng người Việt, khi đất nước gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn hướng về quê hương đất nước bằng các hoạt động thiết thực".

Chủ tịch Quốc hội: Tích cực vận động châu Âu để có vaccine nhanh nhất

Các Đại sứ cho biết thời gian qua đã triển khai quyết liệt ngoại giao vaccine và thu được một số kết quả đáng khích lệ:
  • Chính phủ Hungary đã tặng Việt Nam 100.000 liều vaccine.
  • Chính phủ Slovakia tặng Việt Nam 150.000 liều và đang đàm phán để có thể nhượng cho Việt Nam từ 2-3 triệu liều vaccine. Công ty CZ ở Slovakia cam kết tặng TP.HCM máy thở và các vật tư y tế trị giá 200.000 euro.
  • Chính phủ Đức viện trợ 2,5 triệu liều và 75 máy thở, 15 màn hình, 20 ngàn máy đo nồng độ ô xy; các bang, địa phương và các doanh nghiệp Đức ủng hộ 800.000 bộ xét nghiệm nhanh, hàng trăm ngàn khẩu trang y tế và nhiều thiết bị y tế khác.
  • Chính phủ Séc đã viện trợ 250.000 liều và cam kết chuyển nhượng 500.000 liều vaccine phòng COVID-19.
  • Ba Lan là một trong những nước ủng hộ vaccine đầu tiên cho Việt Nam, đã tặng 500.000 liều vaccine và chuẩn bị ngày 7/9 sắp tới sẽ trao các thiết bị y tế, máy thở và máy ổn định nhịp tim trị giá 4 triệu USD. Hiện hai bên đang đàm phán để có thể sớm ký thoả thuận chuyển nhượng 3 triệu liều vaccine.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có các nước châu Âu đã tích cực triển khai ngoại giao vaccine, đạt kết quả bước đầu rất tốt.
Đồng thời, ông Huệ đề nghị các Đại sứ tiếp tục tích cực bằng mọi cách, mọi kênh, kể cả tranh thủ nguồn dôi dư, trao đổi hoặc mua vaccine phòng COVID-19.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rời Hà Nội, lên đường dự WCSP5, thăm và làm việc với EP, Bỉ và Phần Lan. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2021
Đại dịch COVID-19
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường dự WCSP5, thăm và làm việc tại châu Âu
Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo các Đại sứ cần quyết liệt hơn trong việc vận động, tháo gỡ mọi vấn đề vướng mắc về thủ tục để có vaccine và trang thiết bị y tế nhanh nhất và sớm nhất.
Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định Quốc hội sẽ cùng Chính phủ tích cực xem xét và giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong thủ tục để đẩy nhanh, đẩy mạnh việc mua, tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 đáp ứng nhu cầu hết sức bức thiết trong nước trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 hiện nay.
Như Sputnik đã đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 WCSP5 tại Cộng hòa Áo, làm việc với EP tại Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 5 đến 11/9.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam sang Châu Âu từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay và sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19.
“Chuyến thăm của Đoàn Việt Nam cũng tiếp nối ngay sau thành công của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện các nước ASEAN (AIPA lần thứ 42) vào cuối tháng 8 vừa qua, khẳng định một cộng đồng ASEAN đoàn kết, năng động, thích ứng với những thách thức của đại dịch Covid-19 để phát triển bền vững”, thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho hay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала