Tổng thư ký NATO nêu lý do khiến Afghanistan sụp đổ

© REUTERS / Stephanie LecocqTổng thư ký NATO Jens Stoltenberg
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Afghanistan rơi vào tay Taliban* vì chính quyền của nước này sụp đổ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với New York Times.

Hệ thống phòng thủ sụp đổ

"Chúng ta đã chứng kiến ​​sự sụp đổ của giới lãnh đạo chính trị và quân sự, dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống phòng thủ chống Taliban*" - Ông Jens Stoltenberg nói.
Đồng thời, ông Stoltenberg lưu ý rằng câu hỏi liệu sự sụp đổ của Afghanistan có thúc đẩy sự rút lui của Hoa Kỳ và NATO hay không cần được các nhà nghiên cứu giải quyết. 
Phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan trên đường phố ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2021
Báo chí Afghanistan: Thật đáng sợ khi rời nhà và quay dưới thời Taliban*
"Đối với tôi, nhiệm vụ chính là giữ gìn thành quả cuộc chiến chống khủng bố và đưa người dân ra khỏi Afghanistan", Tổng thư ký nói.

Quyết định chung

Ông Jens Stoltenberg nói thêm rằng Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định rút quân khỏi Afghanistan với sự tham vấn của các đồng minh NATO. Ông Stoltenberg cho biết, nếu không có Hoa Kỳ, các thành viên khác của liên minh không thể tiếp tục hoạt động.
“Lựa chọn này là không thực tế,” ông Stoltenberg nói và bày tỏ quan điểm rằng trong trường hợp này, các nước châu Âu sẽ khó có thể đảm bảo tài trợ cho quân đội của họ ở Afghanistan.

Sự trở lại của Taliban* đã làm tan nát trái tim của Stoltenberg

Đồng thời, ông Stoltenberg thừa nhận rằng cá nhân ông "đang theo dõi sự trở lại của Taliban* với trái tim tan nát." Tổng thư ký NATO lưu ý rằng sự can thiệp của phương Tây thất bại là một lời nhắc nhở rằng sử dụng vũ lực quân sự và các hoạt động ở các nước khác cần được thực hiện rất nghiêm túc.
“Bắt đầu một chiến dịch quân sự dễ hơn kết thúc nó,” - Stoltenberg nói.
LƯU Ý: Video được đăng tải với mục đích thông tin, tài liệu và giáo dục. Nội dung này không quảng bá, không ủng hộ, cũng như không đại diện cho lợi ích phong trào khủng bố của Taliban*.
* - Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала