Pháp từ chối công nhận chính phủ Taliban* mới ở Afghanistan

© AFP 2023 / STEPHANE DE SAKUTIN Jean-Yves Le Drian
Jean-Yves Le Drian - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Pháp từ chối công nhận chính phủ mới của Taliban* ở Afghanistan và không có bất kỳ mối quan hệ nào với họ, Bộ trưởng Ngoại giao Jean-Yves Le Drian cho biết, cáo buộc Taliban* nói dối.

Taliban* không đáp ứng các điều kiện

"Pháp từ chối công nhận hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với chính phủ này. Chúng tôi mong đợi họ hành động. Chúng tôi đã đưa ra một số điều kiện", - Jean-Yves Le Drian cho biết.
Trong số các điều kiện đó, ông lưu ý, là cho phép bất kỳ ai muốn rời khỏi đất nước mà không bị cản trở, cho phép cung cấp viện trợ nhân đạo cho các khu vực không nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Taliban*, tôn trọng quyền phụ nữ và từ chối hợp tác với Al Qaeda*.
"Họ đã nhiều lần nói sẽ cho phép một số người nước ngoài và người Afghanistan rời khỏi đất nước mà không bị cản trở, và nói về chính phủ hòa hợp và đại diện toàn dân. Nhưng họ đang nói dối. Không có kết quả", - Bộ trưởng nói.

Tình hình ở Afghanistan

Đầu tháng 8, Taliban tấn công chống lại lực lượng chính phủ Afghanistan, tiến vào Kabul vào ngày 15 tháng 8 và tuyên bố vào ngày hôm sau rằng cuộc chiến đã kết thúc. Đêm 31 tháng 8, quân đội Mỹ rời khỏi sân bay Kabul, kết thúc gần 20 năm quân đội Mỹ hiện diện tại Afghanistan. Vào ngày 6 tháng 9, Taliban* thông báo Panjshir, tỉnh cuối cùng trong số 34 tỉnh của Afghanistan, đã thuộc quyền kiểm soát của họ sau các cuộc giao tranh. Ngày hôm sau, thành phần của chính phủ lâm thời Afghanistan được công bố.
*Tổ chức khủng bố bị cấm trên lãnh thổ Nga
Đọc thêm: Ma túy, thuế và các nhà tài trợ bí ẩn. Taliban* lấy hàng tỷ đô la ở đâu ra?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала