Borrell: Các sự kiện ở Afghanistan cho thấy sự yếu đuối của EU

© AP Photo / Virginia MayoĐại diện cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell
Đại diện cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các sự kiện gần đây ở Afghanistan một lần nữa chứng minh sự bất lực của Liên minh châu Âu, Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell cho biết.

Afghanistan cho thấy sự yếu đuối của châu Âu

“Đương nhiên, sự kiện ở Afghanistan giống như hồi chuông khiến mọi người choàng tỉnh, một lần nữa cho thấy sự yếu đuối của chúng ta. Trong mọi trường hợp, cần có một báo cáo về đánh giá vai trò của EU ở Afghanistan và những sai lầm có thể xảy ra trong 20 năm qua, ... đặc biệt, để xác định nguyên nhân thất bại của quân đội Afghanistan khi không thể bảo vệ đất nước trước Taliban*,” - Borrell nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Monde của Pháp khi trả lời câu hỏi về những bài học mà EU đã thu được từ những sự kiện gần đây ở Kabul.

Hợp tác với chính phủ mới

Theo ông, EU đang nỗ lực mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực, đồng thời tìm cách thiết lập sự hiện diện của mình tại Kabul. Ngoài ra, EU có ý định bảo vệ tất cả những người Afghanistan đã hợp tác với EU.
Josep Borrell - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
"Chúng tôi không phải là học sinh, và họ không phải là giáo viên": Nhà khoa học chính trị nói về bài báo của Borrell
Theo Borrell, các ngoại trưởng EU đã xác định 5 tiêu chí để xây dựng quan hệ với chính phủ Afghanistan mới, bao gồm tôn trọng các quyền cơ bản của toàn xã hội Afghanistan, bao gồm phụ nữ, khả năng sơ tán và các tiêu chí khác.

Taliban* giành chính quyền ở Afghanistan

Một tháng trước, Taliban* tăng cường chiến dịch tấn công chống lại lực lượng quân chính phủ Afghanistan, họ tiến vào Kabul vào ngày 15 tháng 8 và ngày hôm sau tuyên bố chiến tranh kết thúc. Đêm rạng sáng ngày 31/8, quân đội Mỹ rời sân bay Kabul, kết thúc gần 20 năm hiện diện tại Afghanistan. Vào ngày 6 tháng 9, Taliban* thông báo rằng Panjshir, tỉnh cuối cùng trong số 34 tỉnh thành của Afghanistan, đã thuộc quyền kiểm soát của lực lượng này. Ngày hôm sau, thành phần chính phủ lâm thời Afghanistan đã được công bố. Chính phủ sẽ do Mohammad Hassan Akhund đứng đầu, đây là nhân vật từng là ngoại trưởng trong thời kỳ Taliban* nắm quyền trước kia và hiện nay đang nằm trong danh sách áp đặt trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала