Việt Nam – Lào – Campuchia luôn đi cùng nhau

© Ảnh : Nguyễn Điệp - TTXVNChủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Vũ Hải Hà (giữa) với các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Nội.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Vũ Hải Hà (giữa) với các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2021
Đăng ký
Tình anh em hữu nghị đặc biệt ba nước Đông Dương: Việt Nam – Lào - Campuchia cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì, tăng cường hợp tác tốt đẹp và quan hệ đối tác quan trọng.
Không thế lực nào có thể  phá hoại tình đoàn kết 3 nước Đông Dương anh em Việt Nam – Lào – Campuchia.
Ủy ban Điều phối chung về khu vực Tam giác phát triển của Campuchia, Lào, Việt Nam thống nhất giải pháp, đề xuất các biện pháp ứng phó với khủng hoảng Covid-19, vì sức khỏe, tính mạng của người dân, vì lợi ích phát triển bền vững của khu vực.

Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam

Sáng 23/9, theo cổng thông tin Quốc hội Việt Nam, Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam về Khu vực Tam giác phát triển đã khai mạc.
Ông Vương Đình Huệ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2021
Anh em và đối tác: Trung Quốc, Nhật, Lào, Campuchia đều nói ‘rất coi trọng Việt Nam’
Hội nghị do Quốc hội Campuchia đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Đoàn Đại biểu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam do ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị.
Hội nghị có chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì phát triển bền vững và ứng phó với khủng khoảng Covid-19 ở khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam” nhằm hiện thực hóa các lợi ích chung cũng như ứng phó với khủng hoảng Covid -19 vì sự thịnh vượng và đoàn kết của nhân dân khu vực Tam giác phát triển để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết lâu dài giữa ba nước.
Tham dự Hội nghị lần thứ 8 có Phó Chủ tịch thứ hai của Quốc hội Vương quốc Campuchia Kittisangahakbindit Khuon Sudary, Trưởng đoàn Campuchia, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quan hệ quốc tế, Thông tin và Truyền thông của Quốc hội Campuchia Chheang Vun, Trưởng đoàn Lào, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Sanya Praseuth và Đoàn Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà làm Trưởng đoàn.
Cùng với đó, Hội nghị còn có sự tham dự của gần 90 đại biểu là thành viên Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban điều phối chung của ba nước và đại diện lãnh đạo một số tỉnh nằm trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vương Quốc Campuchia Chheang Vun, phát biểu khai mạc nhấn mạnh Hội nghị là cơ chế hợp tác chung quan trọng nhằm chia sẻ kinh nghiệm và giải quyết các thách thức nhằm khuyến khích, hỗ trợ ba Chính phủ xây dựng một Khu vực Tam giác phát triển thịnh vượng hơn.
© Ảnh : Nguyễn Điệp - TTXVNĐoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam do đồng chí Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn dự tại điểm cầu Hà Nội.
Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam do đồng chí Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn dự tại điểm cầu Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam do đồng chí Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn dự tại điểm cầu Hà Nội.
Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác khôi phục tác động do Covid-19 gây ra đối với các nền kinh tế và sinh kế của người dân trong khu vực, đồng thời tăng tốc sự trở lại bình thường trong tương lai gần.
Bên cạnh đó, đây cũng là diễn đàn để các đại biểu Quốc hội, thành viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, đại diện các bộ, ngành, địa phương khu vực gặp gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận, đề xuất các sáng kiến, phương hướng hợp tác song phương và đa phương của Ủy ban Đối ngoại.

Campuchia-Lào-Việt Nam không thể phát triển thiếu nhau

Trong diễn văn khai mạc, bà Kittisangahakbindit Khuon Sudary, Phó Chủ tịch thứ hai của Quốc hội Vương quốc Campuchia nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam với tầm nhìn hướng tới thịnh vượng, hợp tác cùng phát triển, đặc biệt trong việc phục vụ kinh tế để sớm vượt qua đại dịch Covid-19.
“Cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch Covid-19 yêu cầu tất cả các nước, đặc biệt là Chính phủ và Quốc hội, các tổ chức chính trị-xã hội, quốc tế cùng chung tay đối mặt với thách thức này, tạo ra những động lực để tiếp tục xử lý những tác động do đại dịch gây ra”, bà Kittisangahakbindit Khuon Sudary nhấn mạnh.
Nêu bật vai trò của vaccine là công cụ tốt nhất bảo vệ sức khỏe người dân hiện nay, bà Kittisangahakbindit Khuon Sudary kêu gọi các nước cùng nhau thiết lập những cơ chế để chia sẻ vaccine, cũng như củng cố các thể chế đa phương để đảm bảo rằng tất cả các nước đều tiếp cận được vaccine bình đẳng và minh bạch ở cấp khu vực cũng như quốc tế.
Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Trung Quốc, Lào, Campuchia
Từ đây, bà Kittisangahakbindit Khuon Sudary cho rằng, mối quan hệ đối tác giữa Quốc hội ba nước cũng sẽ giúp hiện thực hóa được điều này.
Theo bà Kittisangahakbindit Khuon Sudary, các Quốc hội cần có những giải pháp tổng thể, khuôn khổ hợp tác, quy định chung để tiếp tục cải thiện cuộc sống, sinh kế của người nhân, đặc biệt là ở các tỉnh biên giới, cũng như củng cố hệ thống y tế công cộng để chống lại đại dịch.
Đồng thời, tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh cơ chế hợp tác ba bên, giúp thuận lợi hóa thương mại, du lịch, phối hợp giữa các tỉnh biên giới, đặc biệt là duy trì ổn định chuỗi cung ứng giữa ba nước.
Phó Chủ tịch thứ hai của Quốc hội Vương quốc Campuchia cũng kêu gọi Quốc hội các nước trong khu vực quan tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, thu hút các nhà đầu tư theo mô hình liên kết công-tư, cùng tiến trình chuyển đổi số thích nghi với điều kiên bình thường mới.

Campuchia-Lào-Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác quan trọng

Trong bài phát biểu của mình, Trưởng đoàn Campuchia, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quan hệ quốc tế, Thông tin và Truyền thông của Quốc hội Campuchia Chheang Vun nhấn mạnh, mặc dù hội nghị không thể tiến hành theo hình thức họp trực tiếp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì, tăng cường hợp tác tốt đẹp và quan hệ đối tác quan trọng.
Quân nhân Mỹ . - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2021
Việt Nam – Lào – Campuchia đã dạy người Mỹ ‘bài học lịch sử cay đắng’
Trưởng đoàn Campuchia cho biết, chủ đề của hội nghị rất phù hợp với bối cảnh toàn cầu hiện nay.
Đặc biệt, chủ đề này cũng thể hiện tính cấp bách, kịp thời nhằm thảo luận, giải quyết các thách thức mà các quốc gia trên thế giới, trong đó có ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam đang phải đối mặt là phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trong khu vực.
Nhấn mạnh khu vực Tam giác phát triển phải đối mặt với nhiều vấn đề, thách thức, trong đó có đại dịch Covid-19, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Sanya Praseuth cho rằng, trong bối cảnh đó, ba nước cần nhiều nỗ lực hơn nữa để ứng phó với khủng hoảng tại khu vực, nhất là ứng phó từ sớm, thông qua việc đưa ra các chính sách, hành lang pháp lý phù hợp, tăng cường sự tham gia của nhiều thành phần trong nền kinh tế.
Quốc hội Lào ghi nhận những thành quả hợp tác của ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam trong suốt 22 năm qua, kể từ khi khu vực Tam giác phát triển được thành lập vào năm 1999, đồng thời bày tỏ hy vọng, trong bối cảnh hiện tại, ba nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa để xây dựng khu vực Tam giác phát triển ngày càng thịnh vượng.

Việt Nam đề xuất phối hợp với các tỉnh giáp biên giới cùng chống Covid-19

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Vũ Hải Hà có những phát biểu đáng chú ý.
Theo ông Hà, trong bối cảnh thế giới và khu vực năm 2021 chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, đoàn Việt Nam nhất trí với chủ đề của Hội nghị lần này là "Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì phát triển bền vững và ứng phó với khủng khoảng Covid-19 ở Khu vực Tam giác phát triển".
© Ảnh : Nguyễn Điệp - TTXVNChủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Vũ Hải Hà phát biểu.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Vũ Hải Hà phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Vũ Hải Hà phát biểu.
“Nội hàm của chủ đề vừa đòi hỏi nỗ lực của chúng ta trong thực hiện các cam kết nhằm phát triển toàn diện kinh tế, xã hội trong khu vực tam giác phát triển một cách bền vững. Đồng thời đề ra các giải pháp ứng phó hiệu quả với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay”, ông Vũ Hải Hà nói.
Tại Hội nghị, các cơ quan của Chính phủ, các địa phương cùng Ủy ban Đối ngoại ba nước đã trao đổi thẳng thắn, thảo luận sôi nổi, phân tích sâu sắc về những thuận lợi và khó khăn, đề xuất các biện pháp ứng phó với khủng hoảng Covid-19, vì sức khỏe, tính mạng của người dân, vì lợi ích phát triển bền vững của khu vực.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Ba nước ‘anh em’ Việt Nam – Lào – Campuchia bàn tình hình Myanmar và Biển Đông
Ủy ban Điều phối chung về khu vực Tam giác phát triển của Campuchia, Lào, Việt Nam thống nhất giải pháp thực hiện đồng bộ xét nghiệm, chăm sóc, điều trị để giảm tối đa tử vong cho bệnh nhân mắc Covid-19.
Đẩy mạnh các hoạt động mua vắc-xin, thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế, đào tạo, tập huấn bác sĩ, nhân viên y tế, nâng cao năng lực hệ thống y tế, kiểm soát tốt dịch bệnh.
Các tỉnh biên giới thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch với phương châm “4 tại chỗ” là: Dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ, kinh phí tại chỗ, nhân lực tại chỗ.
Về vấn đề phối hợp với các tỉnh giáp biên trong công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh an toàn cho người, hàng hoá và phương tiện, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Trần Quốc Phương cho biết, Chính phủ Việt Nam đã ban hành các Nghị quyết, chỉ thị, văn bản quan trọng để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong phạm vi cả nước.
Ông Trần Quốc Phương nêu rõ, không một địa phương, khu vực nào có thể tách rời khỏi nhiệm vụ phòng chống dịch chung.
Tuy nhiên, với đặc trưng của Khu vực Tam giác phát triển, phía Việt Nam đề xuất phối hợp với các tỉnh giáp biên trong công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh an toàn cho người, hàng hoá và phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ triển khai các dự án được thông thương qua các cửa khẩu, biên giới, thực hiện khai báo và cách ly y tế, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia cùng Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đến dự buổi lễ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2019
Sống chết có nhau: Tình đoàn kết anh em trong hợp tác quốc phòng Việt Nam, Lào và Campuchia
Cũng nhân dịp này, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam kêu gọi tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chung của Khu vực Tam giác Phát triển trong hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là việc ứng dụng khoa học, công nghệ để kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19 qua biên giới, đề nghị tăng cường hợp tác giữa ba nước và với các đối tác trong nghiên cứu, phát triển và chia sẻ công bằng vaccine, thuốc và trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, Quốc hội mỗi nước cũng thống nhất trao quyền nhiều hơn cho Chính phủ mình để chủ động, linh hoạt ứng phó hiệu quả với dịch bệnh, giảm thiểu các thiệt hại và mau chóng phục hồi kinh tế, xã hội sau đại dịch Covid-19.
Chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục họp phiên thứ 3 và thông qua Tuyên bố chung, bế mạc Hội nghị.
Hội nghị lần này một lần nữa khẳng định sự phối hợp chặt chẽ và tình đoàn kết tuyệt vời của ba nước Đông Dương anh em. Có thể khẳng định, không thế lực nào có thể  chia rẽ ba nước Đông Dương Việt Nam – Lào – Campuchia, họ sẽ cùng chiến thắng Covid-19, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thách thức, cùng hồi phục mạnh mẽ và hướng đến thịnh vượng chung.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала