Mừng Quốc khánh Trung Quốc, Việt Nam nói sẵn sàng hợp tác ‘bình đẳng, cùng có lợi’

© AFP 2023 / KHAMTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Đăng ký
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện chúc mừng 72 năm Quốc khánh Trung Quốc.
Việt Nam khẳng định coi trọng quan hệ với Trung Quốc. Hà Nội sẵn sàng cùng Bắc Kinh tăng cường hợp tác “bình đẳng, cùng có lợi”.

Lãnh đạo Việt Nam mừng 72 năm Quốc khánh Trung Quốc

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, các lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng 72 năm Quốc khánh Trung Quốc.
Theo đó, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 72 Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2021), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, đã có các điện mừng gửi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng có điện mừng đến Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Lật Chiến Thư.
Trong điện mừng, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam chúc mừng thành tựu Trung Quốc đạt được trong 72 năm qua.
Các quan chức cấp cao nhất của Việt Nam cũng đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, nhân dân Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược do Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra, vững bước tiến lên trên chặng đường thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ hai - xây dựng Trung Quốc thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.
“Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác bình đẳng, cùng có lợi”, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam nêu rõ.
Hà Nội cũng nêu bật tầm quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Bắc Kinh phát triển ổn định, bền vững; đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.
Về phía Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện mừng tới Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Đưa quan hệ Việt – Trung phát triển “thực chất hơn”

Trước đó, như Sputnik Việt Nam đã đưa tin, hôm 2/9/2021, nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 76 năm Quốc khánh, lãnh đạo Trung Quốc cũng đã gửi điện chúc mừng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy sự khôn khéo của Việt Nam
Cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gửi điện mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc CHND Trung Hoa Lật Chiến Thư gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
“Trung Quốc coi trọng cao độ sự phát triển của quan hệ Trung - Việt, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước”, điện mừng của lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh.
Ngày 24/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị củng cố hợp tác thực chất trong các lĩnh vực để đây trở thành nền tảng vật chất, là động lực cho sự phát triển của hai nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tiếp tục “thực hiện nghiêm túc” các thỏa thuận đã đạt được, triển khai các thỏa thuận tự do thương mại và kinh tế biên mậu.
Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện để thương mại hai nước phát triển cân bằng hơn, đẩy nhanh thủ tục cấp phép nhập khẩu chính ngạch một số nông sản có thế mạnh của Việt Nam.
© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Việt Nam cũng hy vọng Bắc Kinh sẽ tăng cường đầu tư những dự án lớn, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, và phối hợp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.
Về tình hình Biển Đông, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để giải quyết những bất đồng về tranh chấp lãnh thổ, biển đảo bằng biện pháp hòa bình, cùng ASEAN tích cực nỗ lực đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала