Anh sẽ tiếp tục phân bổ vaccine cho Việt Nam, Bộ Tài chính trích xuất quỹ mua vaccine

© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Gareth Ward
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Gareth Ward - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tại buổi làm việc làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 30/09, Đại sứ Anh Gareth Ward cho biết, phía Anh đã đóng góp 10% cho COVAX và cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy phân bổ vaccine cho Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Anh trong lĩnh vực y tế

Tại buổi tiếp Đại sứ Anh, Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh thời gian gần đây trên các lĩnh vực. Đồng thời, khẳng định Anh là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu.
© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Gareth Ward
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Gareth Ward - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Gareth Ward
Cả 2 nước cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để khai thác tối đa các cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do song phương. Cụ thể, Thủ tướng đề nghị Anh mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng xuất khẩu Việt Nam và khuyến khích các doanh nghiệp Anh mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ và nhân dân Anh đã hỗ trợ 415.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Thủ tướng mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Anh trong lĩnh vực y tế, nhất là nâng cao năng lực y tế và phát triển công nghiệp dược. Đề nghị Anh tiếp tục viện trợ vaccine, thiết bị y tế, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, cung cấp thuốc điều trị COVID-19.
Đại sứ Anh Gareth Ward đánh giá cao những nỗ lực phòng, chống dịch của Việt Nam, cho biết phía Anh đóng góp 10% cho COVAX và cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy phân bổ vaccine cho Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Anh mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Ngoài ra, Đại sứ khẳng định Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Đại sứ nhất mạnh việc đảm bảo an ninh, hoà bình tại Biển Đông

HMS Richmond, tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Anh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2021
Biển Đông
‘Chọc tổ kiến lửa’, tàu chiến Anh thăm Việt Nam làm Trung Quốc tức giận

Về Hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu vào đầu tháng 11 tổ chức tại Anh, Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Anh để đóng góp vào thành công của hội nghị, thể hiện sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam. Đại sứ Anh khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam phối hợp với cộng đồng quốc tế bảo vệ nguồn nước, đa dạng sinh học và bảo đảm sinh kế cho người dân tại ĐBSCL.

Về vấn đề Biển Đông, Đại sứ Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, an ninh và hòa bình tại Biển Đông. Cũng như giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.

Bộ Tài chính trích xuất hơn 742 tỷ đồng mua, vận chuyển 5 triệu liều vaccine Abdala

Đây là nội dung được nêu trong quyết định của Thủ tướng và được Phó thủ tướng Lê Minh Khái thừa lệnh ký ngày 30/9.
Bộ Tài chính được giao xuất Quỹ vaccine còn Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng việc sử dụng số kinh phí nêu trên. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên được yêu cầu thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2021
Sau chuyến thăm Cuba, Chính phủ đồng ý mua 10 triệu liều vaccine Abdala
Như Sputnik đã đưa tin, trong khuôn khổ chuyến đi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Cuba, ngày 20/9, Chính phủ đã ban hành nghị quyết mua 10 triệu liều vaccine Abdala do Cuba sản xuất. Trong đó, đã kí kết mua trước 5 triệu liều vaccine tại Cuba.
Vaccine phòng Covid-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất. Đây là vaccine thứ 8 được Việt Nam cấp phép khẩn cấp để dùng cho chương trình tiêm chủng phòng, chống Covid-19. Bảy loại vaccine trước đó gồm: AstraZeneca, Sputnik V, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, Sinopharm và Hayat-Vax.
Đến 30/9 đã có 50,7 triệu liều vaccine các loại về Việt Nam. Tổng số người đã tiêm vaccine là 32,7 triệu người, trong đó 23,2 triệu người tiêm 1 mũi, số người tiêm đủ 2 mũi là 9,5 triệu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала