Lính NATO sẽ không tham chiến ở Syria

© Ảnh : NATOJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vấn đề gửi lính NATO đến Syria không được xem xét, - ông Jens Stoltenberg nói trong cuộc phỏng vấn với Der Spiegel của Đức.

"Không ai chờ đợi từ người lính NATO tham gia cuộc nội chiến ở Syria, không thảo luận điều này," — Tổng thư ký NATO tuyên bố.

Binh sĩ Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ không tham gia hoạt động quân sự ở Syria, — Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong cuộc phỏng vấn với Der Spiegel.

Theo ấn bản tiếng Đức, tại cuộc gặp các đại sứ NATO vào hôm thứ Tư, Hoa Kỳ "đã yêu cầu NATO chính thức gia nhập liên minh chống Nhà nước Hồi giáo".

"Không ai chờ đợi từ người lính NATO sự tham gia cuộc nội chiến ở Syria, điều này không được thảo luận", — ông Stoltenberg tuyên bố.

Tuy nhiên, Tổng thư ký không loại trừ việc tăng số lượng quân nhân NATO kể từ tháng 1 năm 2017 đang tham gia đào tạo quân đội Iraq đấu tranh với IS.

"Việc đào tạo lính địa phương — như ở Iraq và Afghanistan — theo tôi là vũ khí tốt nhất để chống khủng bố," — ông Stoltenberg cho biết.

"Cũng có thể, chúng tôi sẽ tăng cường sử dụng máy bay AWACS trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ," — Tổng thư ký NATO tiết lộ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала