"Không có nơi nào để giữ tù nhân"-Juncker giải thích tại sao Luxembourg không tấn công Nga

© AP Photo / Markus SchreiberПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker có tiếng với thói quen của ông khi nói về những chủ đề nghiêm túc, thường"pha loãng" bài phát biểu bằng những trò vui vẻ hay cử chỉ hài hước, tờ báo Đức Die Welt phản ánh.

Vào năm 2015, ông đã thu hút sự chú ý đến bản thân bằng cái tát vào má Thủ tướng Hy Lạp Tsipras ngay giữa đỉnh điểm bận rộn về việc Hy Lạp rời khỏi EU, tờ báo nhắc lại.

Bây giờ, Juncker một lần nữa rơi vào tình huống đùa không đúng lúc, Die Welt nhận xét. Phát biểu tại Bonn, chính trị gia xuất thân từ Luxembourg nói đùa về cách ông ta  làm yên lòng Tổng thống Nga. "Tôi luôn nói với Putin, để trấn tĩnh Tổng thống:" Tại sao cho đến nay Luxembourg vẫn chưa tấn công Nga? Chúng tôi không có chỗ để bố trí cho tù nhân "- Jean-Klod Junker nói. Theo giải thích của  tờ báo Đức, từ 1995 đến 2013, Juncker là Thủ tướng Luxembourg, — một trong những quốc gia có kích thước nhỏ nhất của Liên minh châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker - Sputnik Việt Nam
Juncker tuyên bố: châu Âu cần phải sẵn sàng trước cuộc chiến thương mại với Mỹ

Theo ý kiến tác giả bài báo, vì sự mâu thuẫn âm ỉ khá tự nhiên giữa EU và Nga mà Juncker sau đó phải trấn tĩnh Tổng thống Nga. Vào lúc bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraina vào năm 2014, EU đã đưa ra biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga và kể từ đó gia hạn chúng mỗi  lần thêm sáu tháng. Châu Âu chỉ trích Matxcơva đã ủng hộ " những kẻ ly khai thân Nga" ở miền đông Ukraina, ấn bản Đức khẳng định.

 Theo bài báo, trong cuộc thảo luận tại Học viện Nghiên cứu chính trị ở Bonn, vị quan chức châu Âu  này cũng đã nói về cuộc bầu cử ở Pháp và tỏ thái độ của mình đối với Thủ tướng Chính phủ Anh Teresa May.

Mặc dù Marin Le Pen thất bại  trong cuộc bầu cử tổng thống ở Pháp, Juncker đã đưa ra cảnh báo về việc tồn tại các "mối đe dọa của chủ nghĩa dân túy", rằng sẽ là quá sớm để loại trừ nó khỏi vấn đề chính.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала