Financial Times: Ngoại giao Nga đã chinh phục mạng xã hội thế đấy

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tài khoản Twitter của Đại sứ quán Nga tại Anh đã trở thành công cụ hữu hiệu của chính sách ngoại giao Nga trong "cuộc chiến tranh thông tin kỹ thuật số với phương Tây”, tờ Financial Times viết.

Khi Thủ tướng Anh Tereza Mey cáo buộc Liên minh châu Âu can thiệp vào cuộc bầu cử, Đại sứ quán Nga ở London khôi hài ghi nhận trong Twitter: "Ơn Chúa, may quá lần này không phải là Nga."

​"Sau khi thông điệp này đạt được 9700 lần chia sẻ và 12.000 lần "thích", ngay cả những nhà phê bình Nga hăng hái nhất trên Internet (cũng như các fan bóng đá miễn cưỡng hoan nghênh tiền đạo đối phương ghi bàn thắng) cũng phải công nhận "đó là một trolling mang tính sử thi" — tờ báo cho biết.

Tweets của Đại sứ quán Nga có nội dung khá phong phú: họ sử dụng những memes chua cay, âm nhạc và thơ, Financial Times nhấn mạnh. Ví dụ, cơ quan ngoại giao đáp trả việc Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hủy bỏ chuyến thăm Mokva bằng "quyền lực mềm" — clip khúc dạo đầu của Tchaikovsky "Năm 1812" được viết để tôn vinh chiến thắng của Nga trước hoàng đế Pháp Napoleon.

Cách tiếp cận này thu được kết quả đáng nể: năm qua tài khoản này đã vượt web của đại sứ quán Mỹ và Israel, đã trở thành trang truy cập nhiều nhất trong tất cả các cơ quan ngoại giao ở thủ đô Anh, FT cho biết thêm.

Đại sứ quán không nói với tờ báo, ai là người chịu trách nhiệm về nội dung trên Twitter, và lưu ý rằng các bài đăng là "kết quả nỗ lực tập thể" của khoảng ba mươi nhân viên sứ mệnh ngoại giao Nga tại Anh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала