Fox: Cuộc điều tra phi lý về Nga giống bộ phim tình báo hoạt hình

© AP Photo / Alex BrandonJeff Sessions, Tổng chưởng lý Mỹ
Jeff Sessions, Tổng chưởng lý Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã mệt mỏi với cuộc điều tra "vô lý" và bất tận về sự can thiệp của Nga trong quá trình bầu cử tại Mỹ, - MC Tucker Carlson của Fox News đưa ra nhận xét. Tại phiên điều trần Tổng chưởng lý Jeff Sessions, một thượng nghị sĩ đã ví cuộc điều tra như bộ phim gián điệp.

Khách nói chuyện trênFox News, người dẫn chương trình phát thanh Temmi Bruce cũng nhắc rằng,những gì đang diễn ra giống bộ phim hoạt hình trẻ em về điệp viên Chiến tranh Lạnh.

Bộ trưởng Nội an Mỹ John Kelly - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Nội an Mỹ: Lập kênh liên hệ với Nga là ý tưởng hay
Temmi Bruce, MC: Có vẻ như ít nhất có một số thượng nghị sĩ đang chán ngấy sự phi lý của cuộc điều tra vô tận về sự can thiệp của Nga (vào công việc nội bộ Mỹ — Sputnik). Thượng nghị sĩ Tom Cotton bang Arkansas tuyên bố hồ sơ này có thể làm cơ sở cho bộ phim gián điệp rất, rất hấp dẫn. Hãy xem.

Tom Cotton, Thượng nghị sĩ Mỹ: Các vị có thích phim gián điệp? <…> các vị đã bao giờ bắt gặp trong những câu chuyện hư cấu ấy âm mưu lố bịch như sự hợp tác giữa Thượng nghị sĩ Mỹ đương nhiệm và Đại sứ một quốc gia trước con mắthàng trăm người bỗng trở thành vụ việc lớn nhất trong lịch sử hoạt động gián điệp?

Jeff Sessions, Tổng chưởng lý Mỹ: Cảm ơn ngài vì những lời này, Thượng nghị sĩ Cotton. Tôi thấy mình như Alice ở xứ sở thần tiên. Ý tôi là, cái khỉ gì thế này?

Khó có thể Temmi Bruce là điệp viên Nga. Cô ấy dẫn chương trình radio và bây giờ cô ấy liên lạc với chúng tôi. Bruce, thực chất ở đây là gì?

Temmi Bruce, MC radio: Mọi người có biết tôi sợ rằng sắp tới lúc sẽ là tiệc tùng của Boris Badenov và Natasha Fatal và nai Bullwinkle trên tàu "Mayflower"*. Mọicái lúc này giống như bộ phim hoạt hình và tranh biếm họa.

Jared Kushner và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Mỹ đòi chất vấn con rể ông Trump về kênh liên lạc với Nga
Và rõ ràng cả đảng của bà Hillary, người đã thừa nhận sự thất bại sau bầu cử, nói rằng đó là người Nga. Nhưng những người này (đảng của bà Clinton. — Sputnik) bướng bỉnh không muốn thừa nhận họ đã ném một tỷ đô la, rằng họ đã làm tất cảthất vọng, rằng họ hoàn toàn mất sợi dây liên lạc với người dân Mỹ. Vì vậy, họ phải tìm một cái cớ (để biện hộ cho sự thất bại tranh cử. — Sputnik).

(Đổ lỗi cho Nga. — Sputnik) — là cả một hệ thống được dựng lên từ số 0). Bây giờ họ hy vọng hệ thống này sẽ đứng thêm bốn năm, thậm chí tám năm. Đó chính là việc mà họ đã làm. Cái mà họ thành công nhất. Truyền thông giúp họ dù cho đó không phải là sự thật.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала