Forbes: Các tập đoàn mệt mỏi vì "nỗi ám ảnh Putin" gây trở ngại cho doanh nghiệp

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các biện pháp trừng phạt chống Nga gây bất mãn ngày càng tăng từ phía các doanh nghiệp Đức, Áo và Pháp, tác giả bài viết trên Forbes Kenneth Raposa cho biết.

Gần đây, Thượng viện Mỹ đã đưa ra danh sách các biện pháp trừng phạt bổ sung chống đường ống dẫn khí đốt "Nord Stream-2", có sự tham gia xây dựng của công ty Wintershall của Đức và công ty OMV của Áo, còn công ty Engie của Pháp là một trong những bên được hưởng lợi nhuận. Theo người Đức và Áo, dự luật của Mỹ "vi phạm chính sách năng lượng."

John McCain - Sputnik Việt Nam
Quan sát viên Forbes: Xin lỗi ông McCain nhưng Nga không còn là cây xăng nữa
Theo quan điểm Washington, đường ống dẫn dầu này "gây hại cho Ukraina." Thượng viện có ý định "thắt chặt trừng phạt" đối với các công ty lớn của Nga, gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh của họ trên toàn thế giới. Các biện pháp trừng phạt mới gây quan ngại cho các công ty công nghiệp và dầu khí lớn của các nước khác. Exxon, Chevron và những công ty không ủng hộ việc tăng cường các biện pháp trừng phạt chống Moskva, lưu ý rằng trừng phạt có thể đặt dấu chấm hết cho các dự án dầu khí với các đối tác Nga trên toàn thế giới.

Ví dụ, "Lukoil" — công ty của Nga bị đưa vào danh sách trừng phạt, thời gian gần đây đã ký hợp đồng với Mexico về khai thác dầu ở độ sâu đến 150 m. Tuy nhiên, nếu người Nga phải trích xuất dầu ở độ sâu lớn hơn, các công ty Mỹ sẽ không có cơ hội bán cho công ty Nga các thiết bị và công nghệ cần thiết, đó là mặt hàng quan trọng mà Nga nhập khẩu từ ​​Hoa Kỳ. Năm ngoái, Nga đã chi 391.700.000 $ cho các thiết bị này — nhiều hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới.

"Nỗi ám ảnh Putin của Washington đã vượt xa kế hoạch ban đầu để gây áp lực lên Nga nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraina", — tác giả Raposa viết. Các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây, trước đó biện minh cho cuộc xung đột Ukraine, bây giờ là "công cụ trừng phạt Putin và Trump." Dự luật mới của Thượng viện Mỹ cáo buộc Putin "can thiệp vào bầu cử Mỹ", đổ lỗi cho "tin tặc" đã làm "Hillary Clinton thất bại".

Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Forbes giải thích tại sao Hoa Kỳ khó thắt chặt lệnh trừng phạt chống Nga
"Tuy nhiên, dồn Nga vào góc tường, những con diều hâu trong Quốc hội cũng làm điều tương tự với các tập đoàn mạnh có nhiều thứ để mất. Nếu các công ty này phải chọn ủng hộ bên nào,  chắc chắn họ sẽ không đứng về phía các tác giả dự luật của Thượng viện", tác giả bài viết trên tạp chí Forbes kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала