Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới

© Ảnh : Program Executive Office Soldier Follow/Staff Sgt. Pablo PiedraQuân đội Mỹ
Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mỹ với chính sách bất ổn định của họ tạo ra mối đe dọa lớn đối với hòa bình thế giới, hơn cả Nga, như cựu chủ tịch Đảng Cánh tả Đức Oscar Lafontaine viết trong trang của cổng thông tin NachDenkSeiten.

Trump — là "kẻ nói dối thâm căn cố đế", cựu chủ tịch Đảng Cánh tả Đức Oskar  Lafontaine viết trên cổng thông tin NachDenkSeiten. Những cáo buộc "bất ổn" chống Nga của ông ta thật nực cười, phi lý, và  để tin tưởng điều này, chỉ cần nhìn vào bản đồ của Trái Đất: " đó là quân đội Mỹ đang triển khai cạnh biên giới của Nga, chứ không phải đơn vị quân đội Nga — trên biên giới của Hoa Kỳ, Canada hay Mexico".

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Theo ông Trump mối đe dọa chính của Mỹ là...

Mỹ theo đuổi một chính sách bất ổn, Lafontaine nhận xét và để khẳng định lời nói của mình, ông  trích dẫn lời cựu Thủ tướng Đức Helmut Schmidt: "Hiện nay, Mỹ là một mối đe dọa lớn cho hòa bình thế giới, lớn hơn Nga". Nhà ngoại giao Mỹ George Kennan gọi việc mở rộng NATO về phía Đông là "sai lầm chết người nhất" trong chính sách của Mỹ kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Theo Lafontaine, những bất ổn của Ukraina là "mục đích tuyên bố diều hâu khét tiếng của Viện Nghiên cứu Mỹ, những người muốn cai trị lục địa Á-Âu theo kế hoạch của cựu cố vấn an ninh quốc gia Zbigniev Brzezinski".

Điều đáng ngạc nhiên là giới truyền thông phương Tây ra rả phát lại gần như tất cả những "tuyên truyền sai trái của Mỹ" chỉ với một vài ngoại lệ,  Lafontaine viết. Tác giả kêu gọi vạch trần những thông tin sai trên  mạng xã hội, bằng cách đó chuẩn bị cơ sở cho "chính sách đối ngoại hòa bình thận trọng".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала