Nhà bình luận Forbes: Hoa Kỳ cần chấm dứt viết truyện kinh dị về nước Nga

© Fotolia / AlexkichНадпись "санкции", сложенная из кубиков между флагами США и России
Надпись санкции, сложенная из кубиков между флагами США и России - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga là ứng viên xuất sắc cho vị trí bạn bè của Hoa Kỳ, vì vậy các chính trị gia Mỹ nên chấm dứt việc sáng tác những câu chuyện về nỗi kinh hoàng giả tưởng trước Matxcơva.

Đó là nhận xét của nhà bình luận từ Forbes, phó Trợ lý của cựu cố vấn trong Nhà Trắng Ralph Benko dưới thời Reagan.

"Trump không đi theo dẫn dắt của những người bôi nhọ nước Nga, và chúng ta cũng nên như vậy", —  ông nói.

Theo quan điểm của tác giả, trong vấn đề trừng phạt Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố  nguyện vọng cải thiện quan hệ với Nga, và ông đã đúng, còn Quốc hội  Mỹ sai khi cố gắng ngăn cản ông ta.

"Các chính trị gia của chúng ta thiên về xu hướng duy trì sự lo sợ trong cư dân, muốn làm cho Nga thành kiểu ngóao ộp. Như vậy là hoàn toàn không phù hợp và đi ngược lại lợi ích cũng như những giá trị Mỹ", — chuyên gia Benko nhận định.

Trong nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ với Nga, Trump đã ở phía đúng đắn. "Còn gì tốt hơn nếu nước đồng minh cũ của chúng ta trong những năm ác liệt mà chúng ta gọi là Thế chiến II còn họ gọi là Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, sẽ trở thành người bạn của chúng ta chứ không phải là kẻ thù".

Washington - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ lên tiếng phản đối Nga đưa ra biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt

Nghiên cứu các cơ hội dành cho tình bạn là cần thiết còn bởi như Thế chiến I đã cho thấy, nói chung chỉ cần một bước đi sai lầm là dẫn đến bắt đầu cuộc chiến lớn", — tác giả nhấn mạnh.

Theo nhãn quan của chuyên gia Benko, Nga hành động không như "tên cướp", mặc dù có một số người khăng khăng rằng hiện nay Nga là "con gấu dữ bị dồn vào đường cùng". Tác giả Benko tin rằng Nga sẽ thân thiện hơn nhiều nếu Washington chấm dứt gây áp lực.

Việc mở rộng NATO là một trong những nguyên nhân khiến Matxcơva xem phương Tây như là mối đe dọa. Donald Trump đã đúng khi  lập luận rằng nhiệm vụ ban đầu của khối liên minh là đối đầu chống Liên Xô, bây giờ đã lỗi thời và cần xem lại, dành ưu tiên cho cuộc chiến chống "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga), — Benko viết.

"Thời cuộc thay đổi. Liên Xô từ lâu không còn nữa. Đã đến lúc phải hiểu ra chuyện này", — chuyên gia khẳng định.

Nếu Hoa Kỳ cứ tiếp tục  đổ tiển của vào những gì làm các quốc gia khác cảm thấy họ bị đe dọa, thì sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cư dân ở các nước này chọn "đại pháo" dù họ muốn "bơ", — chuyên gia Benko kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала