GT: Biện pháp trừng phạt và đồng rúp yếu làm người Nga đánh giá mới về Stalin

© Sputnik / Artem Kreminskiy / Chuyển đến kho ảnhIosif Stalin
Iosif Stalin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các cuộc thăm dò gần đây chỉ ra rằng cùng với Vladimir Putin, người phê phán trào lưu "quỉ sứ hóa" Iosif Stalin, đa số người Nga đang nhìn thấy ở cựu lãnh đạo Xô viết một "nhân vật xuất chúng nhất của mọi thời đại".
ZIS-101 là xe hơi bảy chỗ đầu tiên được Liên Xô sản xuất tại nhà máy ô tô mang tên Stalin (Moskva) từ  năm 1937 đến  năm 1941 - Sputnik Việt Nam
Đài tưởng niệm Stalin - ký ức về thành tựu quá khứ hay lời nhắc nhở về tội ác đã vi phạm?

Theo Enyuan của Global Times, sự đánh giá lại như vậy cho thấy những thay đổi sâu sắc trong xã hội Nga. Chất lượng cuộc sống giảm, bất ổn kinh tế và biện pháp trừng phạt của phương Tây đã làm nhiều người dân trong nước có cách nhìn mới về công lao của Stalin.

Hóa ra nhiều người Nga đang hoài niệm về quá khứ thời Xô viết với "tinh thần đại cường quốc và sự ổn định". Ở Nga người ta ngày càng có thái độ "hợp lý và khách quan hơn" với Stalin. Nhiều cuộc khảo sát cho thấy người dân đánh giá về Liên Xô tích cực hơn còn các nhà lãnh đạo được họ đặt ngang hàng với các nhân vật nổi bật nhất trong lịch sử.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала