Fox: Giới bài Nga ở Washington không hề để ý đến thái độ thù địch của Trung Quốc

© AFP 2023 / Fred DufourTrung Quốc
Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quốc gia duy nhất có thể tác động đến Bắc Triều Tiên trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Mỹ là Trung Quốc.

Tuy nhiên, nếu như Trung Quốc có là đồng minh của Washington thì họ vẫn tỏ ra rất ít sẵn sàng hợp tác, đôi khi hành xử hoàn toàn thù địch, — Laura Ingram, MC chương trình Tucker Calrson Tonight của Fox News nhận xét với khán giả truyền hình. Nhưng như nữ phóng viên ghi nhận, giới bài Nga tràn lan ở Washington gần đây vẫn bướng bỉnh cho rằng "kẻ thù" là Moskva chứ không phải Bắc Kinh — bất chấp nhiều biểu hiện và hành vi thù địch từ phía Trung Quốc.

Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Mỹ đang chờ đợi một Việt Nam thứ hai ở Bắc Triều Tiên?

"Hỗ trợ cùng lúc cả hai chế độ nguy hiểm nhất trên thế giới — Iran và Bắc Triều Tiên — Trung Quốc đang kiếm được hàng tỷ. Thu nhập ròng của Bắc Kinh từ xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên là khoảng 3 tỷ USD mỗi năm, nhưng suốt 11 năm qua Trung Quốc hầu như chẳng làm gì để ngăn chặn sự chuyển động lâu dài và nguy hiểm của một chế độ tới mục tiêu cường quốc hạt nhân chính thức," — MC nhận xét.

"Quí vị có nghĩ là chúng ta nên dành ít thời gian hơn để công kích Nga và <…> có lẽ, suy nghĩ nhiều hơn một chút về tự do và thịnh vượng của đất nước chúng ta nếu trong thời gian tới Trung Quốc sẽ thay thế Mỹ trở thành cường quốc hàng đầu về kinh tế và quân sự?"

Trong phần kết luận, Laura Ingram tin rằng Hoa Kỳ có khả năng rất hạn chế để thay đổi tiến độ quan hệ với Bắc Triều Tiên khi họ chưa có được đòn bẩy bổ sung đối với Trung Quốc.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала