Doanh nhân Đức: Phương Tây có lỗi trong xung đột ở Crưm và Donbass

© AP Photo / Mindaugas KulbisCác quân nhân NATO
Các quân nhân NATO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phương Tây phần lớn có lỗi trong cuộc xung đột ở Crưm và miền đông Ukraina, - đó là nhận định của doanh nhân Đức Thomas Bruh trong cuộc phỏng vấn của Die Welt.

Ông lên án việc mở rộng NATO về phía đông, khuyên họ nên thực hiện những bước đi mang tính xây dựng trong quan hệ với Nga và theo đuổi chính sách "không phân chia, mà liên kết".

Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Poroshenko nghĩ cách lấy lại Crưm và Donbass bằng con đường hòa bình

Trong quan hệ với Nga, các chính trị gia phương Tây nên thực hiện bước đi tích cực hơn, nhận thức được trách nhiệm cao của mình, — ông Thomas Bruh nói trong cuộc phỏng vấn.

"Thay vào đó, NATO đã bắt đầu mở rộng — bất chấp những lời hứa của Kohl và Genscher", — doanh nhân Đức nói thêm với sự tiếc nuối.

Cuộc diễu binh nhân dịp ngày quốc khánh Ukraina - Sputnik Việt Nam
Người Crưm nghi ngờ về tính độc lập của Ukraina

"Theo quan điểm của tôi, phương Tây phần nhiều có lỗi trong xung đột ở Crưm và miền đông Ukraina", — một trong những doanh nhân giàu nhất nước Đức nhấn mạnh.

Ông cho rằng trong quan hệ với Matxcơva, Berlin cần theo đuổi đường lối độc lập chứ không lệ thuộc vào Washington.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала