Forbes: OPEC sẽ lập tức không tồn tại nếu Nga khai thác đá phiến dầu

© Sputnik / Maksim Bogodviddầu mỏ
dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khi Nga phát triển các mỏ đá phiến dầu thì vấn đề sẽ nảy sinh cho các nhà xuất khẩu dầu Trung Đông truyền thống, họ không còn khả năng thao túng giá dầu, nhà bình luận Kenneth Raposa của Forbes viết.

Theo bài báo, Nga và Mỹ sở hữu trữ lượng đá phiến dầu lớn nhất trên thế giới — sẽ là những người chỉ đạo và trong những năm tới sẽ trở nên hoàn toàn độc lập về năng lượng, ngày tận số sẽ đến với OPEC.

Nếu Ả-rập Xê-út, Iraq và Iran không bắt đầu sản xuất dầu nhiều hơn và định giá cho một thùng dầu ở mức 20 USD thì các nước OPEC lớn sẽ "sa lầy".

OPEC - Sputnik Việt Nam
Báo giới nói về vai trò chủ chốt của ông Putin trong quyết định giảm khai thác của OPEC

Nhờ các biện pháp trừng phạt của Mỹ vì Ukraina, các công ty dầu mỏ Nga không thể hợp tác với các công ty Mỹ có thể hướng dẫn cách khai thác dầu đá phiến. Nhưng nếu Nga đã từng đưa người vào vũ trụ thì cũng sẽ đủ khả năng "xử lý" đá phiến dầu.

Tại vỉa Bazhenov ở Siberia — mỏ đá phiến dầu lớn nhất Liên bang Nga — ở độ sâu 98 feet có các mỏ hydrocarbon. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, Nga sở hữu trữ lượng dầu đá phiến lớn thứ hai trên thế giới. Từ vỉa Bazhenov có thể chiết xuất khối lượng dầu nhiều hơn từ Gavar, mỏ dầu lớn nhất ở Saudi Arabia. Chưa kể tới khí đốt mà Nga có thể khai thác ở Bazhenov.

Nhờ nguồn dầu khí của Nga và Hoa Kỳ mà giá năng lượng sẽ còn thấp trong một thời gian dài. Cả hai nước sẽ tranh giành thị trường và vì vậy có thể nảy sinh những xung đột mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала