Bild: tòa nhà chọc trời cao nhất Châu Âu ở St Petersburg chứng tỏ sức mạnh của Gazprom

© Ảnh : Lakhta Center Multifunctional ComplexĐề án xây dựng quần thể phức hợp đa chức năng “Trung tâm Lakhta” tại quận Primorsky của St. Petersburg
Đề án xây dựng quần thể phức hợp đa chức năng “Trung tâm Lakhta” tại quận Primorsky của St. Petersburg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cho đến nay, St. Petersburg được biết đến chủ yếu là nhờ những cung điện nguy nga tráng lệ của nó, nhưng bây giờ thành phố sẽ có một card visit mới, báo Bild của Đức viết.

Niềm tự hào của Tổng thống Nga Vladimir Putin là tại quê nhà của ông đang xây dựng tòa nhà chọc trời  cao nhất ở châu Âu và cao nhất phía bắc địa cầu, trở thành trụ sở mới của tập đoàn nhà nước Nga Gazprom và thể hiện sức mạnh của nó.

"Trung tâm Lakhta" sẽ đạt chiều cao 462 m và trở thành card visit mới trên quê hương của Tổng thống Nga.

© Ảnh : Lakhta Center Multifunctional ComplexĐề án xây dựng quần thể phức hợp đa chức năng “Trung tâm Lakhta” tại quận Primorsky của St. Petersburg
Đề án xây dựng quần thể phức hợp đa chức năng “Trung tâm Lakhta” tại quận Primorsky của St. Petersburg  - Sputnik Việt Nam
Đề án xây dựng quần thể phức hợp đa chức năng “Trung tâm Lakhta” tại quận Primorsky của St. Petersburg

Như tờ báo Đức viết, bây giờ  tòa nhà chọc trời "Trung tâm Lakhta" đã có thể được nhìn thấy từ xa — cả từ  hướng thành phố và từ biển Baltic. Hình dáng ngũ giác  thanh thoát của tòa nhà với hình cây kim bạc xuyên qua bầu trời. Thiết kế của tòa nhà được thực hiện bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng người Anh Tony Ketl, dự án được chuẩn bị bởi Viện "Gorproekt" của Moskva.

Tổng diện tích của kính ngoài và bên trong tòa nhà chọc trời  là 100 nghìn mét vuông, tương đương với diện tích 14 sân bóng đá, bài báo nhấn mạnh.

Kỹ sư trưởng Sergei Nikiforov nói: "Сhúng tôi rất tự hào về dự án của mình".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала