Tuần trước, Hội đồng Châu Âu đã thông qua việc khởi động chương trình Hợp tác có cơ cấu thường xuyên trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng (PESCO), tờ báo của Mỹ viết. Thỏa thuận này không có nghĩa lập ra một quân đội thống nhất châu Âu nhưng là một bước tiến lớn tới "mục tiêu được ấp ủ".
"Các quan chức ở Brussels từ lâu đã tìm kiếm khả năng nắm kiểm soát lực lượng vũ trang các nước thành viên EU và mục tiêu tham vọng của họ là tạo ra một quân đội EU", — NI nhấn mạnh.
Nếu những nỗ lực của các quan chức Brussels thành công, họ sẽ là người đưa ra quyết định điều động "quân đội" của mình đến các điểm nóng. "Ý tưởng các quan chức không được bầu chọn và không có trách nhiệm có thể đưa vợ chồng, con cái hay bạn bè đến điểm nóng, là điều đáng báo động với châu Âu," ấn phẩm này viết.
Ngoài ra, theo NI, PESCO sẽ không làm tăng tiềm lực quân sự của châu Âu mà chỉ tăng thêm tính quan liêu và sẽ "cạnh tranh với NATO về các những nguồn lực quốc phòng vốn ít ỏi của châu Âu".