Truyền thông: Bệnh béo phì đe dọa tham vọng quân sự của Tổng thống Donald Trump

© AP Photo / Chris TomlinsonBinh sĩ Mỹ
Binh sĩ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm xây dựng tiềm lực quân sự của đất nước có thể bị tổn hại bởi sụt giảm số lượng người Mỹ phục vụ trong quân đội, theo Politico.

Ấn phẩm Politico trích dẫn dữ liệu thống kê,  theo đó gần ¾ công dân Hoa Kỳ tuổi từ 17-24 không thể thực hiện nghĩa vụ quân sự vì bệnh béo phì và các vấn đề sức khoẻ khác, cũng như quá khứ hình sự và thiếu trình độ giáo dục.

"Chúng ta mang trong tâm trí hình ảnh công dân Mỹ mạnh mẽ, có khả năng làm bất cứ điều gì, nhưng hình ảnh này không còn đúng nữa", tướng Thomas Spor phát biểu trong một cuộc phỏng vấn.

Ấn phẩm Politico ghi nhận rằng ngân sách quân sự mới của Hoa Kỳ hàm ý tăng số lính Mỹ lên 56.000 vào năm 2023. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đang phải vật lộn để tuyển dụng ngay cả số lượng tân binh hiện nay.

Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ chưa quyết định gia hạn hiệp ước START với Nga sau năm 2021
Theo Spore, từ năm 2009, Quân đội Hoa Kỳ đã cố gắng để thu hút thêm tân binh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn lựa chọn cho các dịch vụ quân sự. Điều này dẫn đến thực tế là có nhiều người có nguồn gốc hình sự cũng gia nhập quân đội, những người này thường xuyên vi phạm kỷ luật.

Lầu Năm Góc có kế hoạch tăng tài trợ hơn nữa để thu hút những người lính trẻ, Politico kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала