Nhà văn Pháp lý giải tại sao Crưm thuộc Nga

© Sputnik / Sergey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà báo người Pháp của tờ Le Point, ông Patrick Besson trong bài viết “Dành cho Crưm” nhắc nhớ rằng bán đảo này đã thuộc về Nga trong nhiều thế kỷ.

Trong bài báo, tác giả nhớ lại cuộc chiến năm 1854-1856 và nhấn mạnh rằng nó đã đi vào lịch sử không phải là "chiến tranh Ukraina", mà là "chiến tranh Crưm".

"Và không có bất kỳ hạm đội giả định nào của Ukraina đóng quân ở Crưm", —ông viết.

Besson lưu ý rằng Ukraina không liên quan gì đến việc bắt đầu hay kết thúc chiến tranh. Nhà báo thừa nhận rằng ông không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về mối liên hệ chính trị hoặc quân sự của bán đảo Crưm với Ukraina trong thời kỳ này, và tin rằng không có người Ukraina nào trong số những người lính bảo vệ Sevastopol.

"Trận Malakhov là thành trì của binh lính Nga, chứ không phải của quân đội Ukraina, vốn hoàn toàn không tồn tại", bài báo viết.

Ông Besson nhắc nhớ về câu chuyện của Anton Chekhov "Người đàn bà và con chó nhỏ" năm 1899, trong đó cả Ukraina lẫn bất cứ thứ gì liên quan đến Ukraina đều không xuất hiện.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала