“Những người Nga với phát minh giúp đỡ toàn thế giới trong cuộc sống thường nhật”

© Ảnh : From the archive of National Research Nuclear University MEPhITV
TV - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà khoa học và kỹ sư Nga từng phát minh không chỉ vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái đất, mà còn cả vô tuyến truyền hình, cao su tổng hợp, hệ thống các nguyên tố hóa học và máy bay trực thăng.

Bây giờ ít người nhớ hoặc nghĩ về chuyện này, nhưng giả như không có những phiên bản hiện đại hóa của các phát minh này, thật khó hình dung cuộc sống thường nhật với bao tiện dụng mà chúng ta đã quen sẽ như thế nào, — ABC lưu ý.

đường hầm tàu điện ngầm - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học Nga tìm ra cách ngăn chặn quá trình phá hủy các đường hầm tàu điện ngầm
Thử yêu cầu cư dân hiện đại nói ra tên gọi của những phát minh nổi tiếng nhất mà biết gắn với nước Nga, thì trước hết, có lẽ đa số sẽ nhớ những khoảnh khắc "vinh quang vĩ đại nhất của ngành vũ trụ Nga", khi vào năm 1957, Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên quỹ đạo Trái đất, và sau đó là thiết bị bay nghiên cứu đầu tiên có người lái — Trạm Quỹ đạo "Mir", — ABC viết. Và chỉ số ít người có thể kể ra tên gọi sáng chế đột phá khoa học nào khác của người Nga, mặc dù có không ít trong những lĩnh vực khác nhau, từ vật lý đến nhãn khoa, mà hầu hết vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Cụ thể, ngoài vệ tinh "Sputnik" nổi tiếng, các nhà khoa học và kỹ sư Nga còn phát minh ra vô tuyến truyền hình, cao su tổng hợp, hệ thống các nguyên tố hóa học và máy bay trực thăng, — tác giả bài viết nhắc nhở.

Ví dụ, trong lĩnh vực hóa học, không thể không nhắc đến hoạt động khoa học của Dmitri Mendeleev, người tạo ra Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, đặt nền móng cho hóa học hiện đại. Thêm nữa, trong năm nay sẽ kỷ niệm dấu mốc 150 năm lập ra Bảng Tuần hoàn lừng danh này, — bài viết nhấn mạnh. Điều thú vị là vào năm 2016, "Bảng Mendeleev" đã được bổ sung thêm hai nguyên tố mới cũng gắn với nước Nga: nguyên tố № 115 hoặc Moscovium — Mc và nguyên tố № 118 hoặc Oganesson — Og, đặt theo danh tính của nhà hóa học người Nga gốc Armenia Yuri Oganesyan, là một trong những chuyên gia tiên phong trong việc nghiên cứu các yếu tố siêu nặng, — ABC viết.

Ngoài ra, bây giờ ít ai còn nhớ về nhà khoa học Nga, Igor Sikorsky, tác giả thiết kế chiếc máy bay trực thăng đầu tiên và trở thành sáng lập gia của Tập đoàn Sikorsky Aircraft Corporation, thủ lĩnh thế giới về thiết kế và chế tạo máy bay trực thăng. Phiên bản máy bay trực thăng đầu tiên, được thiết kế vào năm 1910, từng cực kỳ đơn giản: thiết bị có cánh và cánh quạt, và có thể bay lên không trung. Sikorsky có vô vàn ý tưởng mới mẻ, nhưng thời đó, ông chẳng có tiền mà cũng không nhận được đủ hỗ trợ để thực hiện những dự án lớn hơn, — ABC nhận xét. Sau Cách mạng, ông di cư sang Hoa Kỳ và với sự giúp đỡ của nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff, Sikorsky đã có thể lập doanh nghiệp riêng mà cho đến nay vẫn hoạt động thành công.

Измерение артериального давления - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học Nga đã tạo ra loại thuốc nano chữa huyết áp cao
Còn thêm một phát minh nữa đã thay đổi rõ rệt cuộc sống của toàn bộ cư dân châu Âu trong thế kỷ XX là vô tuyến truyền hình — sáng chế của kỹ sư Nga Vladimir Zvorykin, ngay lập tức lan rộng đến nước Mỹ xa xôi, — bài báo cho biết. Vào năm 1923, Zvorykin đã nộp bằng sáng chế cho sản phẩm mới của mình và 6 năm sau, ông tạo ra ống thu kinescope (thiết bị thu chùm tia điện tử chuyển đổi thành ánh sáng, ống thu sóng truyền hình chân không). Và hai năm sau đó, có ống truyền, thành biểu tượng vinh danh sáng chế gia. Có phát minh khác của nhà khoa học Nga gắn với điện, nếu thiếu thì khó tưởng tượng ra cuộc sống trong thế giới hiện đại: chiếc máy biến áp mà hồi nửa sau của thế kỷ 19 được mệnh danh là "hệ thống nghiền" của ánh sáng điện. Sáng chế ra chiếc máy biến áp, mà mạng điện không thể tồn tại nếu thiếu, chính là hai nhà khoa học Nga: Yablochkov và Usagin, — ABC nhắc.

Ngoài ra, sản phẩm cao su tổng hợp đầu tiên (polybutadiene) đã thu được ở Nga ngay từ năm 1910 bằng phương pháp của Sergei Lebedev, và đến năm 1931, ở Leningrad bắt đầu vận hành nhà máy sản xuất cao su tổng hợp công nghiệp đầu tiên trên thế giới. "Những cây xanh cung cấp cao su tự nhiên sẽ vô cùng cảm ơn ông Lebedev vì đã giải cứu chúng", — tác giả bài báo viết. Cao su tổng hợp hiện được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ô tô, sản xuất xe đạp, trong chế tọa máy bay tiên tiến và các thiết bị khác, cũng như làm chất cách điện và vật liệu y tế tuyệt hảo, — ABC kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала