Mỹ có nguy cơ lặp lại "kịch bản Syria" với Venezuela và Cuba

© Sputnik / Eva Marie Uzcategui / Chuyển đến kho ảnhVenezuela
Venezuela - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Việc lật đổ Tổng thống Nicholas Maduro sẽ là một thành công lớn cho chính quyền Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử tổng thống mới của Mỹ, tuy nhiên, việc Nga hỗ trợ nhà lãnh đạo Venezuela có thể phá vỡ các kế hoạch của lãnh đạo Mỹ, nhà bình luận Walter Russell Mead viết trên tờ Wall Street Journal.

Theo nhà báo ông Trump tin rằng tất cả các chính phủ mà ông không thích ở Tây bán cầu đều ủng hộ Venezuela.  Do đó, bước tiến mới của Hoa Kỳ trong quá trình "lật đổ" Maduro là áp lực đối với Cuba, mà theo Hoa Kỳ, cung cấp hỗ trợ nghiêm túc cho nhà lãnh đạo Venezuela.

Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cố gắng cải thiện quan hệ với Cuba, hy vọng rằng việc cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ sẽ buộc Havana phải từ bỏ Venezuela, nhưng những kế hoạch này đã không thành hiện thực, vì "Venezuela thay thế Liên Xô cho Cuba và trở thành nguồn trợ cấp", nhà báo lưu ý.

Ông nói thêm rằng sau việc hủy diệt của nền kinh tế Venezuela, chế độ ở Cuba bị lật đổ. Với kịch bản này, ông Trump sẽ có được “cơ hội lịch sử”, vì Hoa Kỳ đã nhiều thâp kỷ thất bại trong việc điều khiển Havana, thành công kép như vậy sẽ làm tăng đáng kể cơ hội của ông Trump trước ngày bầu cử.

Tuy nhiên, theo Russell Mead, Nga sẽ không cho phép Hoa Kỳ dễ dàng gây áp lực với Venezuela và Cuba, trong khi kịch bản của Syria có thể lặp lại, và Moskva sẽ “làm nhục” Washington một lần nữa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала